![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 8/12: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm trước báo cáo cung cầu của USDA |
Giá các hợp đồng ngũ cốc và hạt dầu trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt đi xuống trong phiên cuối tuần, trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục dư cung và giới giao dịch chờ đợi báo cáo cung – cầu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố vào thứ Ba.
Thị trường lúa mì
Hợp đồng lúa mì tương lai giảm khi nguồn cung quốc tế vẫn ở mức cao. Một cuộc thăm dò cho thấy giới phân tích kỳ vọng USDA sẽ hạ dự báo tồn kho cuối kỳ lúa mì Mỹ so với báo cáo tháng 11.
Tại châu Âu, Barva Invest cho biết các cảng biển của Ukraine đã cắt giảm khối lượng tiếp nhận do các đợt tấn công liên tiếp của Nga, gây gián đoạn thương mại. Cùng lúc, cơ quan quản lý ước tính sản lượng cải dầu đạt 21,8 triệu tấn, vượt mức dự báo bình quân của thị trường (21,25 triệu tấn).
Trên CBOT, lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 3 (WH26) giảm 425 cent xuống 5,3575 USD/giá, duy trì trong biên độ giao dịch của tuần. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 3 của KC (KWH26) hạ 275 cent còn 5,3125 USD/giá, trong khi lúa mì xuân Minneapolis tháng 3 (MWEH26) giữ nguyên ở mức 5,73 USD/giá
Thị trường ngô
Giá ngô cũng đi xuống trước áp lực dư cung toàn cầu, dù hoạt động xuất khẩu của Mỹ gần đây khá tích cực.
Hợp đồng ngô tháng 3 (CH26) mất 225 cent, còn 4,4475 USD/giá.
Các nhà phân tích dự báo USDA sẽ điều chỉnh giảm lượng tồn kho cuối kỳ ngô Mỹ. Ngoài ra, triển vọng thu hoạch thuận lợi tại Nam Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên giá. Thị trường giao ngay nhìn chung ổn định.
Thị trường đậu tương
Đậu tương giảm mạnh nhất trong nhóm nông sản khi thị trường lo ngại về quy mô nhu cầu của Trung Quốc đối với nguồn cung Mỹ trong bối cảnh hai bên đang thực thi thỏa thuận đình chiến thương mại.
Hợp đồng đậu tương tháng 1 (SF26) giảm 1425 cent còn 11,055 USD/giá. Bột đậu tương tháng 1 (SMF26) hạ 3,80 USD xuống 307,40 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu tương tháng 1 (BOF26) giảm 0,10 xu xuống 51,69 xu/pound.
USDA ngày thứ Sáu xác nhận bán 462.000 tấn đậu tương Mỹ cho Trung Quốc giao niên vụ 2025–2026, nâng tổng lượng đã báo cáo lên khoảng 2,7 triệu tấn kể từ 30/10. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 12 triệu tấn mà phía Mỹ đề cập.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây cho biết thời hạn đạt được mục tiêu có thể được lùi tới cuối tháng 2, trong khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer nhấn mạnh nhu cầu tái cân bằng thương mại giữa hai nước.
