![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 1/9/2026: Lúa mì và ngô tăng cao, đậu tương ổn định ở mức cao |
Giá lúa mì kỳ hạn điều chỉnh giảm khoảng 3% xuống còn 7,43 USD/bushel trong phiên giao dịch đầu tuần, lùi nhẹ từ đỉnh ba năm ở mức 7,67 USD do áp lực chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư. Mặc dù vậy, tính chung trong tháng 8, mặt hàng này đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 16%, đánh dấu hiệu suất hàng tháng mạnh mẽ nhất kể từ tháng 2/2022.
Đà bứt phá mạnh mẽ trong suốt tháng qua được thúc đẩy bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ khu vực Biển Đen, khi Nga và Ukraine liên tục đối mặt với các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng cảng biển. Trước tình hình này, các nhà xuất khẩu Nga đang dịch chuyển dòng hàng sang các cảng Baltic, trong khi nhiều người mua quốc tế tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Romania, Pháp và Ba Lan. Triển vọng dài hạn tiếp tục chịu áp lực khi Ukraine dự báo diện tích gieo trồng vụ đông 2027 sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục leo dốc vượt mốc 5,10 USD/bushel, thiết lập mức cao mới kể từ tháng 7/2023 dưới sức ép từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Triển vọng năng suất tại Mỹ bị giáng đòn mạnh khi các báo cáo xác nhận thời tiết nắng nóng cực độ và mưa quá mức trong tháng 7 - 8 đã gây tổn hại nặng nề cho cây trồng tại Vành đai Ngô, kết hợp với áp lực gia tăng từ dịch bệnh.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại châu Âu khi nắng nóng kéo dài khiến chất lượng ngô tại Pháp sụt giảm mạnh với chỉ 28% đạt chuẩn tốt đến xuất sắc. Hỗ trợ thêm cho giá ngô là việc USDA nâng dự báo xuất khẩu của Mỹ thêm 75 triệu bushel lên 3,3 tỷ bushel do nhu cầu quốc tế dồi dào. Tính chung trong tháng 8, giá ngô đã tăng 15,6%, ghi nhận chuỗi tăng trưởng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2021.
Giá đậu nành kỳ hạn duy trì vững chắc quanh ngưỡng 12,50 USD/bushel, neo tại mức cao nhất kể từ tháng 5/2024 nhờ làn sóng mua vào mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc. USDA vừa chính thức xác nhận thương vụ xuất khẩu riêng lẻ 333.000 tấn đậu nành Mỹ cho Trung Quốc giao hàng trong niên vụ 2026/27, nâng tổng doanh số bán vụ mới lên 1,723 triệu tấn (trong đó Trung Quốc chiếm gần hai phần ba).
Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước Sinograin của Trung Quốc tiếp tục tiêu thụ thành công phần lớn lượng đậu nành nhập khẩu thông qua các phiên đấu giá, phản ánh nhu cầu nội địa thực tế rất cao. Thị trường hiện đang dồn toàn bộ sự chú ý về cuộc gặp cấp cao dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để định hình xu hướng thương mại sắp tới, trong bối cảnh chất lượng vụ mùa đậu nành Mỹ tiếp tục suy giảm với tỷ lệ tốt đến xuất sắc tụt xuống còn 60%.