![]() |
Thị trường nhóm nông sản 17/7: Giá ngô và đậu tương bật tăng mạnh, lúa mì diễn biến trái chiều |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì giao dịch trái chiều trong bối cảnh thị trường phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm trước đó, kết hợp với các yếu tố cung cầu toàn cầu.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 9 (WU25) tăng 3,25 cent, đạt mức 5,4125 USD/giạ sau khi rơi xuống đáy 2 tháng hôm trước.
Ngược lại, lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 9 (KWU25) giảm nhẹ 1 cent còn 5,2275 USD/giạ.
Lúa mì xuân tại Minneapolis (MWEU25) giảm 1,75 cent xuống 5,9905 USD/giạ – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5.
Thị trường đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng lên khi mùa thu hoạch bắt đầu tại Bắc bán cầu. FranceAgriMer dự báo dự trữ lúa mì chính của Pháp niên vụ 2025-26 sẽ đạt mức cao nhất trong 21 năm. Đồng thời, Sovecon nâng dự báo sản lượng lúa mì Nga từ 83 triệu lên 83,6 triệu tấn.
Hoạt động đấu thầu quốc tế cũng đáng chú ý khi Đài Loan mua gần 89.650 tấn lúa mì Mỹ, còn Algeria hướng đến mua 1 triệu tấn từ khu vực Biển Đen.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tại CBOT tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi hoạt động mua kỹ thuật và lực phục hồi sau khi chạm đáy hợp đồng hôm đầu tuần. Theo các nhà giao dịch, nhà đầu tư đang theo sát dự báo thời tiết tại Mỹ để đánh giá khả năng cây trồng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu nóng ẩm trong nửa cuối tháng 7.
Dự báo từ công ty Vaisala cho thấy khu vực phía Nam vành đai ngô có thể ghi nhận nhiệt độ tăng cao, đặc biệt tại các bang Kansas, Missouri và Illinois. Tuy vậy, tổng thể thời tiết trong tháng vẫn được đánh giá tích cực đối với ngô.
Trong bối cảnh đó, ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ25) tăng 4,25 cent, chốt phiên ở mức 4,24 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương tương lai trên CBOT bật tăng khi xuất hiện thông tin xuất khẩu mới và kỳ vọng về nhu cầu từ các thị trường lớn. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận có 120.000 tấn đậu nành được bán cho khách hàng không công bố danh tính trong năm tiếp thị 2025-2026, làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc có thể là bên mua.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Indonesia đã cam kết nhập khẩu 4,5 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp Mỹ – bao gồm đậu tương trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại mới.
Theo khảo sát của Reuters, doanh số xuất khẩu đậu tương tuần này được kỳ vọng dao động từ 200.000 đến 600.000 tấn cho niên vụ 2024-2025, và từ 150.000 đến 400.000 tấn cho giai đoạn 2025-2026.
Đậu tương vụ mới giao tháng 11 (SX25) tăng mạnh 18,75 cent, lên mức 10,2005 USD/giạ.
Giá dầu đậu nành tháng 8 (BOQ25) cũng tăng 0,26 cent, đạt 54,82 cent/pound.
Bột đậu nành tháng 8 (SMQ25) chốt phiên tăng 3,10 USD lên 268,40 USD/tấn ngắn, hồi phục từ mức đáy 264,50 USD của phiên trước.