![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 29/10: Giá lúa mì, ngô và đậu tương cùng tăng nhờ kỳ vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng trong phiên thứ Ba khi tâm lý lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tiếp tục hỗ trợ thị trường ngũ cốc.
Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 (WZ25) tăng 3 xu, lên 5,29 USD/giạ. Hợp đồng lúa mì cứng đỏ mùa đông giao tháng 12 trên sàn Kansas City (KWZ25) tăng 5,75 xu, đạt 5,20 USD/giạ. Trong khi đó, lúa mì xuân giao tháng 12 trên sàn Minneapolis (MWEZ25) tăng 1,05 xu, lên 5,6175 USD/giạ.
Giá lúa mì cứng đỏ giao ngay tại vùng đồng bằng nước Mỹ (US Plains) giữ ổn định, dù giá kỳ hạn tăng. Tại châu Âu, dịch vụ giám sát mùa màng MARS cho biết tiến độ gieo trồng vụ đông nhìn chung khả quan, chỉ chậm tại một số khu vực Đông Nam do thời tiết bất lợi.
Theo Ủy ban châu Âu, tính đến ngày 26/10, xuất khẩu lúa mì mềm của EU từ đầu niên vụ 2025/26 đạt 6,25 triệu tấn, tăng so với 5,87 triệu tấn tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington và Bắc Kinh sẽ “đạt được” thỏa thuận thương mại khi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tuần này.
Thị trường ngô
Giá ngô tương lai trên Sàn CBOT tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 nhờ kỳ vọng nhu cầu thương mại gia tăng. Hợp đồng ngô giao tháng 12 (CZ25) tăng 3,25 cent, chốt ở 4,32 USD/giạ. Hợp đồng ngô giao dịch sôi động nhất (ZC1!) cũng đạt mức cao nhất trong gần bốn tháng.
Giới thương nhân cho biết, đà tăng được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực quanh khả năng Mỹ và Trung Quốc sớm đạt thỏa thuận thương mại, trong khi nhiều nhà đầu tư điều chỉnh vị thế khi thị trường trước đó bị bán quá mức.
Tại nội địa Mỹ, giá ngô giao ngay dao động nhẹ khi một số nông dân tranh thủ bán ra để chốt lời. Theo khảo sát của Reuters, vụ thu hoạch ngô Mỹ đã hoàn thành 72%. Bên cạnh đó, công ty Nonghyup Feed Inc. (NOFI) của Hàn Quốc đã mua khoảng 204.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi trong cuộc đấu thầu quốc tế hôm thứ Ba.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương trên Sàn CBOT tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên mức cao nhất trong 15 tháng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.
Hợp đồng đậu tương hoạt động mạnh nhất (ZS1!) có lúc đạt 11,08 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 8/7/2024 trước khi điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời. Hợp đồng đậu tương giao tháng 11 (SX25) kết thúc phiên tăng 11 xu, lên 10,7825 USD/giạ.
Trong nhóm sản phẩm chế biến, bột đậu tương giao tháng 12 (SMZ25) tăng 8,30 USD, đạt 306,50 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu tương giao tháng 12 (BOZ25) giảm 0,51 xu xuống 50,26 xu/pound.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Trung Quốc dự kiến sẽ mua “một lượng đáng kể” đậu tương theo khuôn khổ thỏa thuận mới. Dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (Anec) cho thấy xuất khẩu đậu tương của nước này đạt 7 triệu tấn trong tháng 10, giảm nhẹ so với 7,34 triệu tấn của tháng trước.

