![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 27/10: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm sau giai đoạn tăng mạnh |
Thị trường lúa mì
Trên Sàn giao dịch Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12 (WZ25) giảm nhẹ 0,5 cent xuống 5,1205 USD/giạ, sau phiên tăng 1,8% trước đó. Tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 8-3/4 cent, tương đương 1,7%, phục hồi nhẹ so với mức thấp nhất ghi nhận ngày 14/10.
Áp lực giảm giá đến từ nguồn cung toàn cầu dồi dào, khiến đà tăng của lúa mì Mỹ bị hạn chế. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 (KWZ25) tăng nhẹ 1,05 cent lên 5,0105 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân tháng 12 (MWEZ25) giảm 1 cent còn 5,57 USD/giạ.
Trên thị trường nội địa Mỹ, giá lúa mì giao bằng đường sắt qua Kansas City ổn định, phản ánh nhu cầu tương đối vững của các nhà máy xay bột. Tại châu Âu, giá lúa mì tăng nhẹ khi giới giao dịch kỳ vọng kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cùng thông tin Trung Quốc tìm mua thêm lúa mì nước ngoài.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tháng 12 (CZ25) trên sàn CBOT giảm 4,75 cent, còn 4,2325 USD/giạ, do hoạt động chốt lời và bán ra từ nông dân sau khi giá đạt mức cao nhất trong vòng một tháng vào phiên trước đó. Tính chung tuần, giá hầu như đi ngang, chỉ nhích nhẹ 3/4 cent.
Vụ thu hoạch ngô tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ đang diễn ra thuận lợi, trong khi các nhà đầu tư vẫn chờ đợi tín hiệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ sau giai đoạn chính phủ tạm ngưng hoạt động. Diễn biến thị trường khá trầm lắng do giới đầu tư theo dõi sát các bước tiến trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới, với vấn đề mua nông sản, đặc biệt là đậu nành, được đặt lên hàng đầu.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 (SX25) giảm 3 cent xuống 10,4175 USD/giạ, do áp lực bán ra từ nông dân và hoạt động chốt lời sau khi giá chạm đỉnh trong một tháng. Tuy vậy, tính cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 22,05 cent, tương đương 2,2%, nhờ kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trên cùng sàn CBOT, giá bột đậu nành giao tháng 12 (SMZ25) tăng 1,8 USD lên 294,10 USD/tấn ngắn, trong khi giá dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) giảm 0,6 cent xuống 50,27 cent/pound.
Các nhà phân tích cho biết, đà giảm chủ yếu đến từ việc nhà sản xuất tăng bán ra khi vụ thu hoạch sắp hoàn tất. Đồng thời, thị trường đang chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc, nhằm bàn về thương mại nông sản.

