|  | 
| Thị trường nhóm nông sản 31/10: Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng lên đỉnh 15 tháng | 
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago giảm trong phiên thứ Năm, khi giới giao dịch quay lại tập trung vào tình hình dư cung toàn cầu và phản ứng dè dặt trước các cam kết nông nghiệp trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Một phần ba diện tích gieo trồng ở vùng đồng bằng Mỹ vẫn trong tình trạng khô hạn, song chưa đủ để hỗ trợ giá. Việc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tạm dừng báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần do chính phủ đóng cửa cũng khiến thị trường thiếu dữ liệu định hướng.
Trên sàn CBOT, lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 12 (WZ25) giảm 8 xu, còn 5,2425 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng Kansas City (KWZ25) mất 9,75 cent, xuống 5,13 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis (MWEZ25) giảm 10 cent còn 5,5005 USD/giạ.
Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt đồng thuận về việc cắt giảm thuế và nối lại mua nông sản, trong đó có đậu tương. Tuy nhiên, lúa mì không được đề cập cụ thể trong các cam kết này.
Thị trường ngô
Giá ngô CBOT tháng 12 (CZ25) giảm 3,75 cent, chốt phiên ở 4,3025 USD/giạ, khi thị trường điều chỉnh sau các phiên tăng gần đây và thất vọng vì thỏa thuận Mỹ - Trung thiếu khung cụ thể cho mặt hàng ngô.
Sự không chắc chắn về quy mô vụ thu hoạch trong nước cùng việc USDA tạm dừng báo cáo xuất khẩu do chính phủ ngừng hoạt động đã khiến nhà đầu tư giảm vị thế mua vào.
Mặc dù Washington thông báo Bắc Kinh sẽ mua 12 triệu tấn đậu tương từ nay đến tháng 1 và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới, nhưng các chuyên gia cho rằng các cam kết này vẫn chưa chuyển thành đơn hàng thực tế, đồng thời không nhắc đến mặt hàng ngô hay các cây trồng khác.
Thị trường đậu tương
Trái ngược với xu hướng giảm của ngũ cốc, giá đậu tương tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 nhờ kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc phục hồi sau thỏa thuận thương mại.
Trên sàn CBOT, đậu tương giao tháng 11 (SX25) tăng 11 xu, đạt 10,9125 USD/giạ, trong khi hợp đồng (ZS1!) lên 11,1405 USD/giạ - mức cao nhất trong 15 tháng.
Các sản phẩm phái sinh biến động trái chiều: bột đậu tương tháng 12 (SMZ25) tăng 6,90 USD, lên 315,60 USD/tấn ngắn, còn dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) giảm 0,51 xu, còn 49,65 xu/pound.
Thông tin Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương đến tháng 1/2026, và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tiếp theo giúp củng cố tâm lý thị trường, trong bối cảnh nông dân Mỹ vẫn chịu áp lực từ giá cây trồng thấp và chi phí đầu vào tăng cao.

 
                                 
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            