![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 30/10: Giá lúa mì, ngô và đậu tương cùng tăng nhẹ |
Thị trường lúa mì
Trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), lúa mì kỳ hạn tháng 12 (WZ25) tăng 3,25 cent, lên 5,3225 USD/giạ, được hỗ trợ bởi hoạt động đóng lệnh bán khống trước cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung. Hợp đồng giao dịch sôi động nhất (ZW1!) trước đó đã vươn lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 9.
Các nhà giao dịch đang dõi theo khả năng Trung Quốc tái khởi động mua nông sản Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại tiềm năng. Theo khảo sát của Reuters, doanh số xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ được dự báo dao động 350.000 - 600.000 tấn, song báo cáo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ vẫn tạm hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa.
Tại Kansas, lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 (KWZ25) tăng 2,75 cent, đạt 5,2275 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis (MWEZ25) giảm nhẹ 1,25 cent xuống 5,6005 USD/giạ. Ở châu Âu, giá lúa mì tiếp tục điều chỉnh sau đợt tăng được xem là quá mức vào đầu tuần do nguồn cung toàn cầu dồi dào.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tháng 12 (CZ25) trên sàn CBOT nhích nhẹ 2 cent, lên 4,34 USD/giạ, khi thị trường giữ tâm lý thận trọng trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hợp đồng (ZC1!) duy trì quanh mức cao nhất kể từ tháng 7 sau phiên tăng mạnh trước đó. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng cuộc gặp có thể hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Hai nguồn tin thương mại cho biết COFCO, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã mua 3 lô hàng đậu nành Mỹ - thương vụ đầu tiên trong vụ thu hoạch năm nay, diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh.
Theo ước tính của giới phân tích, doanh số xuất khẩu ngô hàng tuần của Mỹ có thể đạt 1,1 – 2,1 triệu tấn, nhưng báo cáo chính thức của Bộ Nông nghiệp vẫn chưa công bố do tạm dừng hoạt động.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 (SX25) trên sàn CBOT tăng nhẹ 2 cent, lên 10,80-1/4 USD/giạ, sau khi hợp đồng chủ chốt (ZS1!) chạm 11,08 USD/giạ, mức giá này cho thấy cao nhất kể từ ngày 8/7/2024.
Theo hai nguồn thương mại, COFCO - tập đoàn quốc doanh Trung Quốc đã mua 3 lô đậu nành Mỹ, nhưng động thái này chưa đủ tạo hứng khởi trên thị trường. Các nhà phân tích nhận định, Bắc Kinh cần mua khối lượng lớn hơn hoặc cam kết dài hạn mới có thể tạo động lực cho giá.
Nhà đầu tư hiện chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, với hy vọng hai bên đạt được “một thỏa thuận tốt cho cả hai quốc gia”, như lời ông Trump chia sẻ.
Về các sản phẩm dẫn xuất, bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) tăng 2,20 USD, lên 308,70 USD/tấn ngắn, cao nhất từ tháng 5. Trong khi đó, dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) giảm nhẹ 0,10 cent, còn 50,16 cent/pound, mức thấp nhất kể từ ngày 1/10.

