![]() |
Thị trường nhóm nông sản 16/7: Giá lúa mì và đậu tương đồng loạt giảm, ngô bật tăng |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai trên sàn Chicago đã rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào phiên giao dịch thứ Ba, giữa bối cảnh nguồn cung mới từ mùa thu hoạch tại Mỹ đang đè nặng lên thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tính đến Chủ nhật vừa qua, nông dân Mỹ đã hoàn tất 63% vụ thu hoạch lúa mì mùa đông, riêng tại Kansas – bang sản xuất lớn nhất tiến độ đạt tới 93%.
Bên cạnh đó, điều kiện cây trồng tại các vùng lúa mì xuân cũng cho thấy tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng. Cụ thể, 54% diện tích gieo trồng được đánh giá đạt loại tốt đến xuất sắc, tăng so với mức 50% của tuần trước và vượt qua mọi dự báo từ giới phân tích.
Trên thị trường quốc tế, Algeria đã mua khoảng 1 triệu tấn lúa mì xay xát trong một cuộc đấu thầu toàn cầu, theo thông tin từ các thương nhân châu Âu.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 9 (WU25) tại CBOT giảm 3,05 cent, chốt ở 5,38 USD/giạ – mức thấp nhất kể từ ngày 30/6. Trong khi đó, lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 9 (KWU25) trên sàn KC tăng nhẹ 0,75 cent lên 5,2375 USD/giạ. Lúa mì xuân tháng 9 (MWEU25) tại Minneapolis cũng mất 2,05 cent, còn 6,0125 USD/giạ, mức thấp nhất kể từ 20/5.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tại CBOT ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong phiên thứ Ba, chủ yếu nhờ hoạt động mua kỹ thuật và bù lỗ sau phiên giảm mạnh hôm trước. Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi triển vọng tích cực từ mùa vụ Mỹ và điều kiện thời tiết thuận lợi.
Theo USDA, tỷ lệ ngô đạt loại tốt đến xuất sắc hiện duy trì ở mức 74%, trùng khớp với dự báo của các nhà phân tích và là mức cao nhất trong giai đoạn này kể từ năm 2016. Tuần trước, cơ quan này cũng cho biết tồn kho ngô Mỹ đang ở mức thấp nhất trong bốn năm, trước khi bước vào mùa thu hoạch được dự đoán sẽ đạt sản lượng kỷ lục.
Trong phiên, hợp đồng ngô vụ mới tháng 12 (CZ25) tăng 1,75 cent lên 4,1975 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Thị trường đậu tương sụt giảm trong ngày thứ Ba khi USDA nâng xếp hạng chất lượng mùa vụ, làm dấy lên kỳ vọng về một vụ thu hoạch lớn. Tính đến ngày 13/7, khoảng 70% diện tích đậu nành tại Mỹ được đánh giá đạt loại tốt đến xuất sắc, tăng so với mức 66% một tuần trước và vượt xa dự báo từ các chuyên gia trong cuộc khảo sát của Reuters.
Ngoài ra, dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) cho thấy sản lượng ép đậu tương trong tháng 6 cao hơn ước tính trung bình và lập kỷ lục mới cho tháng này. Đồng thời, tồn kho dầu đậu nành giảm xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng, tạo lực đẩy cho giá dầu đậu.
Kết phiên, hợp đồng đậu tương vụ mới tháng 11 (SX25) giảm 5,25 cent, còn 10,0175 USD/giạ. Giá dầu đậu nành tháng 8 (BOQ25) tăng 0,39 cent lên 54,56 cent/pound. Trong khi đó, bột đậu nành tháng 8 (SMQ25) giảm 2,40 USD xuống còn 265,30 USD/tấn ngắn, đồng thời chạm đáy hợp đồng tại mức 264,50 USD.