![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 3/11: Giá lúa mì và đậu tương tăng mạnh, ngô đi ngang chờ tín hiệu mới |
Thị trường lúa mì
Phiên cuối tuần, giá lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago bật tăng cùng xu hướng với đậu tương, được thúc đẩy bởi thông tin Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại mới.
Theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, Bắc Kinh đã cam kết mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trước tháng 1, và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tiếp theo.
Dù thỏa thuận chưa đề cập trực tiếp đến mặt hàng lúa mì và ngô, nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng Trung Quốc có thể xem xét định giá và tăng nhập khẩu lúa mì Mỹ.
Kết phiên, lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 (WZ25) tăng 9,75 cent, lên 5,34 USD/giạ. Hợp đồng sôi động nhất (ZW1!) tăng 4,2% trong tuần.
Tại các sàn khác, lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 (KWZ25) tăng 11,05 cent, đạt 5,2405 USD/giạ, còn lúa mì xuân tháng 12 (MWEZ25) nhích 2,05 cent lên 5,53 USD/giạ.
Thị trường ngô
Trên sàn CBOT, ngô kỳ hạn tháng 12 (CZ25) gần như đi ngang, tăng nhẹ 1,25 cent lên 4,3105 USD/giạ, ghi nhận mức tăng 1,9% trong tuần.
Thị trường chịu tác động từ việc thỏa thuận Mỹ - Trung không nêu rõ cam kết mua ngô, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Tuy nhiên, đà tăng lan tỏa từ giá đậu nành đã giúp giá ngô giữ vững.
Theo giới thương nhân, vụ thu hoạch ngô tại Mỹ đang chậm tiến độ, một phần do năng suất thực tế thấp hơn dự kiến, trong khi nông dân bắt đầu bán ra sau khi giá tăng trong những phiên trước.
Hợp đồng chủ chốt (ZC1!) vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 7.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn CBOT tăng mạnh trong phiên cuối tuần, đạt mức cao nhất 15 tháng và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.
Động lực chính đến từ cam kết mua hàng lớn của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đồng ý mua tổng cộng 12 triệu tấn đậu nành trước tháng 1 và 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới.
Theo Bloomberg, Trung Quốc đã mua thêm 4 lô đậu nành Mỹ ngay sau khi thỏa thuận được công bố, củng cố kỳ vọng về nhu cầu nhập khẩu mạnh hơn trong thời gian tới.
Kết phiên, đậu tương tháng 1 (SF26) tăng 7,05 cent, đạt 11,1525 USD/giạ; hợp đồng sôi động nhất (ZS1!) lên 11,1575 USD/giạ, cao nhất kể từ 8/7/2024.
Trong tuần, hợp đồng chính tăng 7,1%, đồng thời ghi nhận tháng tăng mạnh nhất từ tháng 12/2020.
Các sản phẩm chế biến cũng biến động trái chiều: bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) tăng 6 USD, đạt 321,60 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) giảm 0,97 cent xuống 48,68 cent/pound, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6.

