Phiên giao dịch phố Wall kết thúc ngày thứ Ba (31/3, giờ địa phương) với mức tăng mạnh, được thúc đẩy bởi những đồn đoán về khả năng giảm leo thang xung đột ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá dầu tăng vọt và làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát toàn cầu trong những tuần gần đây.
Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng điểm sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai (30/3), theo đó Tổng thống Donald Trump sẽ sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong toả.
Cụ thể, các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 5 năm 2025, trong bối cảnh các nhà đầu tư phản ứng trước thoả thuận vãn hồi thương chiến Mỹ - Trung. Chỉ số S&P 500 tăng 2,91% và kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3 ở mức 6.528,52 điểm.
Trong toàn ngày giao dịch 31/3, các “ông lớn” về công nghệ thông tin đã đạt được những khoản lợi nhuận lớn, với Nvidia tăng 5,6%; Alphabet – chủ sở hữu nền tảng Google, tăng 5,1% và Meta Platforms – chủ sở hữu của hệ sinh thái Facebook, Instagram – tăng vọt 6,7%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ rất lớn, với 22,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 20,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó. Chín trong số 11 chỉ số ngành của S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông, tăng 4,42%; tiếp theo là công nghệ thông tin tăng 4,24%.
Cuộc xung đột kéo dài một tháng tại khu vực Trung Đông đã khiến chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm mạnh nhất trong quý kể từ năm 2022 khi các nhà đầu tư lo ngại rằng làn sóng giá nhiên liệu tăng cao có thể làm giảm nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, đồng thời buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. “Những gì bạn đang thấy trên thị trường vốn ngày nay là sự suy đoán về một giải pháp sớm hơn, hoặc một sự chấm dứt các hành động thù địch,” ông Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, ở Billings, Montana, cho biết. “Thông tin chi tiết còn hạn chế, nhưng thị trường vốn đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có cơ hội cho dòng chảy năng lượng bình thường hơn qua eo biển Hormuz.”