Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thứ Ba (12/5), khi S&P 500 và Nasdaq giảm điểm sau khi lạm phát tại Mỹ vượt dự báo và triển vọng ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trở nên kém chắc chắn hơn. Áp lực chốt lời gia tăng trong giai đoạn cuối của mùa công bố kết quả kinh doanh quý I cũng góp phần làm suy yếu tâm lý thị trường.
Đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ là nguyên nhân chính khiến Nasdaq chịu áp lực lớn nhất, trong khi nhóm chăm sóc sức khỏe, nhờ mức tăng mạnh của Humana, đã hỗ trợ Dow Jones duy trì sắc xanh.
Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 56,09 điểm, tương đương 0,11%, lên 49.760,56 điểm; S&P 500 giảm 11,88 điểm, tương đương 0,16%, xuống 7.400,96 điểm; còn Nasdaq Composite mất 185,92 điểm, tương đương 0,71%, xuống 26.088,20 điểm. Dù điều chỉnh, S&P 500 và Nasdaq vẫn dao động gần các mức cao kỷ lục. Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ ghi nhận mức giảm mạnh nhất, trong khi chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng tốt nhất.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Humana tăng 7,7% sau khi Bernstein nâng giá mục tiêu thêm 36%. Ngược lại, GameStop giảm 3,5% khi eBay từ chối đề xuất thâu tóm doanh nghiệp này với giá trị 56 tỷ USD.
Zebra Technologies tăng 11,4% sau khi nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm, phản ánh kỳ vọng tích cực đối với nhu cầu dành cho các giải pháp tự động hóa sản xuất. Trái lại, Hims & Hers Health giảm 14,1% do doanh thu quý I không đạt kỳ vọng của Phố Wall và ghi nhận khoản lỗ ngoài dự báo.
Trong khi đó, Venture Global tăng 14,2% sau khi doanh nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận cốt lõi điều chỉnh cho cả năm.
Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía giảm giá. Trên sàn NYSE, số mã giảm vượt số mã tăng với tỷ lệ 1,79/1, trong đó có 199 mã lập đỉnh mới và 125 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, có 1.605 mã tăng và 3.134 mã giảm, tương ứng tỷ lệ 1,95/1 nghiêng về phía giảm.
Khi mùa công bố kết quả kinh doanh dần khép lại, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang các yếu tố định giá, triển vọng kinh tế vĩ mô và rủi ro địa chính trị.
Dữ liệu công bố cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng trước tăng nhanh hơn dự kiến của giới phân tích, chủ yếu do việc đóng cửa eo biển Hormuz giữa lúc xung đột với Iran tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu thô.
Xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ 11 nhưng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được giải pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn đang ở trong “tình trạng nguy kịch” sau khi Tehran bác bỏ đề xuất của Washington nhằm chấm dứt giao tranh, đồng thời giữ nguyên các yêu cầu mà ông Trump cho là “vô lý”.
Nguy cơ xung đột kéo dài làm gia tăng khả năng giá năng lượng tiếp tục leo thang, qua đó làm sâu sắc thêm áp lực lạm phát. Bối cảnh này khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay suy yếu đáng kể, trong khi Kevin Warsh vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn tham gia hội đồng quản trị Fed trong ngày thứ Ba.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất 30,5% Fed sẽ nâng lãi suất mục tiêu quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tăng từ mức 21,5% của phiên thứ Hai.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump dự kiến tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một loạt vấn đề, trong đó có thuế quan, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Đài Loan, vai trò tiềm năng của Trung Quốc trong nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận hòa bình với Iran, cũng như việc gia hạn thỏa thuận thương mại liên quan đến các kim loại đất hiếm quan trọng. Tháp tùng ông Trump sẽ là đại diện các tập đoàn hàng đầu của Mỹ có ảnh hưởng lớn tới thị trường thế giới.
Thống kê cuối phiên cho thấy S&P 500 có 16 mã thiết lập đỉnh mới trong 52 tuần và 29 mã chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 62 mã lập đỉnh mới và 167 mã chạm đáy mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,63 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 18,08 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.