Chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục vào ngày thứ Ba (5/5), chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu Intel cùng các mã cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Môi trường giao dịch tích cực được duy trì bởi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bên cạnh đó các nhà đầu tư cũng tập trung vào kết quả kinh doanh khả quan hàng quý.
Ngày 5/5, chính quyền Washington xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực, qua đó trấn an những lo ngại về khả năng các hoạt động giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz của hai bên có thể dẫn tới gia tăng căng thẳng.
Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của AMD, một nhà thiết kế chip, tăng 4% trước khi công bố báo cáo quý sau giờ giao dịch, với sự kỳ vọng từ các nhà phân tích về mức tăng trưởng doanh thu 33%.
Cổ phiếu Intel ghi nhận mức tăng 13% sau khi Bloomberg News cho biết Apple có thể sử dụng dịch vụ sản xuất chip của công ty này để chế tạo bộ vi xử lý chính cho các thiết bị của mình. Chỉ số chip PHLX tăng 4,2% lên mức cao nhất từ trước tới nay và đã tăng 55% trong năm 2026.
Theo ông Tajinder Dhillon, trưởng bộ phận nghiên cứu lợi nhuận tại LSEG, các doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận gộp 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, đánh dấu mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất kể từ năm 2021. Các công ty lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên Phố Wall đóng vai trò quan trọng trong xu hướng tích cực này.
Xét về các chỉ số quan trọng, S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,81%, khép lại phiên giao dịch ở 7.259,22 điểm. Nasdaq tăng 1,03% lên 25.326,13 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average nhích 0,73% lên 49.298,25 điểm. Đáng chú ý, cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm, trong đó ngành vật liệu dẫn đầu với mức tăng 1,67%, tiếp theo là công nghệ thông tin với mức tăng 1,63%.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm nhưng vẫn giao dịch ở mức 110 đô la một thùng.
Dữ liệu ngày 5/5 cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ đã giảm xuống còn 6,866 triệu trong tháng 3, cao hơn đôi chút so với mức dự báo 6,835 triệu. Điều này củng cố nhận định rằng thị trường lao động vẫn có khả năng phục hồi, tạo cơ sở để ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Chỉ số PMI phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tháng 4 đạt 53,6, thấp hơn nhẹ so với dự báo 53,7 của các chuyên gia kinh tế do hãng Reuters khảo sát.
Cổ phiếu của Archer-Daniels-Midland tăng 3,8% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên vượt kỳ vọng do biên lợi nhuận cao hơn. DuPont ghi nhận mức tăng 8,4% nhờ nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Cổ phiếu Pinterest tăng 6,9% sau khi nền tảng này dự kiến doanh thu quý hai cao hơn dự báo của các nhà phân tích.
Tổng thể, số lượng cổ phiếu tăng giá trong chỉ số S&P 500 vượt số lượng cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,7:1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 43 mức đỉnh mới và 23 mức đáy mới, trong khi chỉ số Nasdaq xuất hiện 160 mức cao mới cùng với 79 mức thấp mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ ở mức tương đối thấp, đạt 16,1 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,7 tỷ cổ phiếu được ghi nhận trong 20 phiên trước đó.