Đề xuất đàm phán giữa Iran và Mỹ đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô kỳ hạn vào ngày thứ Sáu (1/5). Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì xu hướng tăng trong tuần, nguyên nhân là do chính quyền Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ chặn các hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran.
Giá dầu Brent giao tháng 7 đóng cửa ở mức 108,17 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng (tương đương 2,02%). Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kết thúc phiên tại 101,94 USD/thùng, giảm 3,13 USD (tương ứng 2,98%).
Tuy nhiên, cả giá dầu Brent và WTI vẫn ghi nhận mức tăng 2,95% trong tuần. Hợp đồng Brent kỳ hạn tháng 6 đã đạt đỉnh 126,41 USD/thùng vào ngày thứ Năm, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 trước khi đảo chiều giảm điểm trong phiên. Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, “Đề xuất của Iran đã tạo ra kỳ vọng mới cho thị trường về khả năng Mỹ tìm được giải pháp.”
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, vào ngày 30/4, Iran đã chuyển đề xuất đàm phán mới nhất với Mỹ tới các bên trung gian hòa giải, trong đó có Pakistan. Động thái này được nhận định có thể cải thiện triển vọng tháo gỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran và trên toàn khu vực Trung Đông.
Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 8/4. Cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash, vào ngày thứ Sáu nhận định rằng Tehran không phải là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ thỏa thuận đơn phương nào liên quan đến eo biển Hormuz. Nhận định này phản ánh mức độ hoài nghi sâu sắc giữa các bên liên quan.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, thị trường dầu mỏ đã phản ứng với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột bằng thái độ chấp nhận. John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Biến động của thị trường phụ thuộc vào dự báo kết quả của cuộc xung đột.” Ông cho biết thêm, hiện tại tình hình vẫn chưa có tiến triển mới, ít nhất là cho tới khi thị trường đóng cửa.
Trong một diễn biến mới, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 30/4 đã cảnh báo rằng Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công kéo dài và gây tổn thất nhằm vào các vị trí của Mỹ nếu Washington tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran. Sự việc này đã khiến giá dầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong ngày trước khi điều chỉnh giảm trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận được báo cáo về các phương án tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran nhằm thúc đẩy nước này tham gia đàm phán giải quyết xung đột. Tuy nhiên, phía Washington hiện vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về kế hoạch này.