Sôi động Lễ Khai mạc giải Vô địch Karate miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2023

11:46 23/05/2023

Chào mừng Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 23/5/2023 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ khai mạc giải.

Đến dự Lễ khai mạc có ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Trưởng ban tổ chức giải; ông Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương, cùng các trưởng đoàn, huấn luyện viên đến từ các địa phương tham dự giải.

Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC giải phát biểu khai mạc
Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC giải phát biểu khai mạc.

Giải vô địch Karate miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2023 thu hút sự tham gia của 89 vận động viên (58 nam, 31 nữ) đến từ 9 địa phương: miền Đông Nam bộ có tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và chủ nhà Bình Dương, giải còn có sự góp mặt của các địa phương phát triển phong trào Karate mạnh tại khu vực miền Tây Nam bộ như: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang. 89 vận động viên sẽ tranh tài 20 nội dung (Kata cá nhân nam, nữ; các hạng cân Kumite cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ). Giải được diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2023, đây là giải truyền thống được tỉnh Bình Dương tổ chức định kỳ hàng năm, được Tổng cục TDTT đưa vào lịch thi đấu Thể thao thành tích cao.

Giải thu hút sự tham gia của đông đảo các địa phương trong khu vực
Giải thu hút sự tham gia của đông đảo các địa phương trong khu vực.

Giải Vô địch Karate miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2023 là điều kiện tốt để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao môn Karate khu vực phía Nam, cũng như giúp ban huấn luyện các tỉnh, thành rà  soát lại lực lượng để tham dự các giải quốc gia, quốc tế trong năm.

Ban Tổ chức, đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn
Ban Tổ chức, đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

Hoàng Thu