Thứ bảy 05/10/2024 18:12
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Rượu Hà Nội - Halico tiếp tục chuỗi thua lỗ 25 quý liên tiếp

11/07/2023 17:27
Tiếp tục lỗ kinh doanh suốt 25 quý liên tiếp, công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023.
aa

Trong báo cáo này, Halico ghi nhận một con số đáng thất vọng khi doanh thu thuần chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Halico đã ghi nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý, là quý thứ 25 liên tiếp công ty ghi nhận lỗ kinh doanh. Tuy nhiên, có một điều khá đáng lưu ý là mức lỗ này đã giảm so với mức lỗ 3,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Rượu Hà Nội - Halico tiếp tục chuỗi thua lỗ 25 quý liên tiếp
Rượu Hà Nội - Halico tiếp tục chuỗi thua lỗ 25 quý liên tiếp.

Với kết quả này, lỗ kinh doanh của Halico đã kéo dài trong nhiều năm liền, và điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho một thương hiệu đã tồn tại suốt 120 năm qua. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng lỗ lớn này bao gồm sự khó khăn và thách thức trong môi trường kinh doanh, bao gồm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt gây ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, sức tiêu dùng trong nước đã giảm mạnh do tác động của các đợt dịch COVID-19 kéo dài.

Ngoài ra, Halico cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân sản xuất rượu nhỏ lẻ trốn thuế. Sự hạn chế sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn theo chính sách của Nhà nước cũng góp phần làm giảm tổng nhu cầu tiêu thụ trên toàn quốc.

Halico, được biết đến với tên gọi nhà máy rượu Hà Nội, đã được xây dựng từ năm 1898 bởi hãng rượu Fontaine của Pháp. Nhà máy này từng là nhà máy lớn nhất trong 5 nhà máy được xây dựng ở khu vực Đông Dương thời bấy giờ.

Hiện tại, Halico có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) nắm giữ 54,29% vốn. Cổ đông lớn khác là Streetcar Investment Holding sở hữu 45,57% vốn. Tuy nhiên, vì hai cổ đông lớn này nắm gần hết tỷ lệ sở hữu (99,86% vốn), cổ phiếu HNR của Halico hiện đang gặp khó khăn trong thanh khoản trên thị trường.

PV (t/h)

Tin bài khác
Toyota và Subaru "bắt tay" cùng làm xe điện để tiết kiệm chi phí sản xuất

Toyota và Subaru "bắt tay" cùng làm xe điện để tiết kiệm chi phí sản xuất

Toyota và Subaru "bắt tay" cùng làm xe điện, đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển bằng cách tiêu chuẩn hóa linh kiện quan trọng.
Amazon có thể sẽ sa thải gần 14.000 nhân sự để tiết kiệm chi phí

Amazon có thể sẽ sa thải gần 14.000 nhân sự để tiết kiệm chi phí

Theo Business Insider, Amazon đang xem xét việc sa thải gần 14.000 nhân sự cấp quản lý từ tổng số lực lượng lao động khổng lồ của mình, lên tới 1,5 triệu người.
Lý do gì khiến Toyota phải hoãn sản xuất xe thuần điện tại Mỹ cho đến năm 2026?

Lý do gì khiến Toyota phải hoãn sản xuất xe thuần điện tại Mỹ cho đến năm 2026?

Người phát ngôn của Toyota - Scott Vazin cho biết, việc sản xuất xe có thể được tiến hành từ đầu năm 2026 thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu.
Masan MeatLife phát hành 1,64 triệu cổ phiếu ESOP mệnh giá 15.000 đồng

Masan MeatLife phát hành 1,64 triệu cổ phiếu ESOP mệnh giá 15.000 đồng

Công ty Cổ phần Masan MeatLife (MML) vừa công bố phát hành 1,64 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.
Taseco Land dự kiến thu 1.200 tỷ đồng từ bán đất tại Starlake

Taseco Land dự kiến thu 1.200 tỷ đồng từ bán đất tại Starlake

Taseco Land dự kiến thu khoảng 1.200 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng đất tại khu đô thị Starlake, bao gồm lô B2 CC4 và B3 CC2. Doanh thu này sẽ hỗ trợ công ty đầu tư vào các dự án khu đô thị và khu công nghiệp trọng điểm trong giai đoạn tới.