![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai. |
Sáng 18/3/2026, ông Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đi kiểm tra thực địa tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm tại khu vực Vĩnh Phúc. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án khu vực.
Theo báo cáo, Dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến đường 36 Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện có chiều dài hơn 5,1km, tổng mức đầu tư trên 678,8 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đã thi công đạt khoảng 24% giá trị hợp đồng tại những vị trí có mặt bằng.
![]() |
| Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe khách Vĩnh Yên còn vướng mặt bằng tại phường Vĩnh Phúc. |
Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Xã Bình Nguyên chưa hoàn tất bồi thường cho 73 hộ dân tại hai khu tái định cư, đồng thời chưa kiểm kê, xác định giá trị bồi thường đối với tài sản của 4 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Hương Canh.
Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kê khai, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất làm căn cứ lập phương án bồi thường. Đối với diện tích đã chi trả bồi thường phục vụ Dự án mở rộng Khu công nghiệp Bình Xuyên, cần sớm đề xuất cơ chế hoàn trả kinh phí, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.
Đối với Dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai tuyến phía Nam (đoạn Hợp Thịnh – Đạo Tú đến nút giao bến xe khách Vĩnh Yên), tiến độ xây lắp đạt 84% giai đoạn 1 và 64% giai đoạn 2. Dù vậy, dự án vẫn còn vướng hơn 700m mặt bằng, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các hạng mục như trồng cây xanh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026 để bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/11/2026.
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc. |
Tại Dự án đường trục Đông – Tây đô thị Vĩnh Phúc (đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương như Xuân Lãng, Yên Lạc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao phần diện tích còn lại.
Nhấn mạnh vai trò của hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội, ông Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án tăng cường đôn đốc nhà thầu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thành các dự án đúng kế hoạch đề ra.