Thứ ba 21/04/2026 02:03
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Long An: “Báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa”

20/06/2024 17:20
Với tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, các phóng viên, nhà báo sẽ vẫn luôn đồng hành kiên định với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Ông Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An đã chúc mừng đội ngũ phóng viên, nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trong cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 vừa diễn ra chiều 19/6/2024 tại tỉnh Long An.

Tại buổi họp báo, đồng chí đã nêu cao vai trò quan trọng của báo chí, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thường trú tác nghiệp trên địa bàn luôn gắn bó đồng hành trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin chuẩn xác, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong tâm của tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo.

Các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực, tích cực tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các giới đồng bào; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Trần Hoàng Nhân cho rằng, từ góc nhìn của các nhà báo, phóng viên đã phát hiện, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo, tạo được hiệu quả xã hội cao. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thông tin đối ngoại; thông tin về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Long An ra khu vực và thế giới…

Đồng chí Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An (người thứ 2 từ trái qua)
Đồng chí Trần Hoàng Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An (người thứ 2 từ trái qua).

Nhiều vấn đề, vụ việc “nóng” phát sinh từ cơ sở đã được báo chí đề cập, phản ánh được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh: “Ngành Tuyên giáo đánh giá cao báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và cũng là diễn đàn của Nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, báo chí đã và đang là lực lượng chủ đạo, tiên phong đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò này của báo chí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành, phối hợp Long An tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An; có những bài viết biểu dương, cổ vũ những mô hình, cách làm tốt của tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Đáp ứng kịp thời có những bài viết phân tích sâu, làm rõ, ủng hộ các chủ trương triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh để kịp thời định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội. Khi có những vấn đề nhạy cảm, trái chiều phát sinh trên địa bàn tỉnh, báo chí có những bài viết phân tích, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục”. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phấn đấu cải thiện 3 chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) ở nhóm cả nước, hoạt động xúc tiến đầu tư; năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành địa phương (DDCI), các giải pháp cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới, sáng tạo (PII) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Hỗ trợ tuyên truyền phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng Quốc tế Long An để phát triển mạnh dịch vụ cảng, logistics; liên kết hợp tác, tiêu thụ, nhất là liên kết hợp tác với các tỉnh, TP. HCM để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch, an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân chuyển đổi số…

Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư vào các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá về giao thông: Đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An); Đường Vành đai 4 (đoạn qua tỉnh Long An); Đường Vành đai thành phố Tân An; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 62; đầu tư xây dựng mới các cầu bê tông thay thế các cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh và thực hiện cơ chế hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2024 và năm 2025…

Tại buổi họp báo, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Hoàng Nhân cũng đã chúc mừng đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả mà mình lựa chọn, với tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, đồng hành kiên định với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Uyển Nhi

Bài liên quan
Tin bài khác
Bất động sản quý I/2026 bước vào chu kỳ sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ

Bất động sản quý I/2026 bước vào chu kỳ sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ

Thị trường bất động sản quý I/2026 ghi nhận phục hồi nhưng phân hóa rõ rệt dưới tác động vĩ mô. Quá trình sàng lọc diễn ra mạnh, mở ra chu kỳ tái cấu trúc toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.
Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất mở rộng khu thương mại tự do (FTZ), trong đó định hướng nghiên cứu quỹ đất khoảng 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo thêm dư địa phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.
Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phản ảnh một trạng thái quen thuộc nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi đầu tư công tăng tốc và nhà ở xã hội bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.