![]() |
Nguồn tài nguyên rừng tại Khánh Hòa đang rất lớn nhưng chưa được khai thác |
Dựa trên đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2025 – 2029 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại 2 khu vực rừng phòng hộ Bắc Khánh Hoà, Nam Khánh Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa cũng đưa ra 3 phương án để thu hút đầu tư: Hoặc họ tự tổ chức, hoặc liên kết – hợp tác với các tổ chức, cá nhân hoặc cho thuê môi trường rừng để thực hiện hoạt động du lịch.
![]() |
Bản vẽ tổng thể mặt bằng tuyến, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch. Ảnh: Hữu Long |
Do đó, tại khu vực rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa có hơn 4.100ha diện tích có rừng. Trong đó, chủ yếu là rừng tự nhiên, khoảng 670ha là đất chưa có rừng và 3ha rừng trồng.
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ thu hút từ 6 - 9 nhà đầu tư có trách nhiệm tham gia phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng.
Dự kiến mỗi năm khu vực này sẽ đón ít nhất 30.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế chiếm 7% và tỉ lệ khách lưu trú qua đêm đạt 20%. Dự án cũng kỳ vọng tạo ra việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động địa phương.
Các sản phẩm và dịch vụ dự kiến phát triển gồm: Du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá - trải nghiệm, du lịch giáo dục môi trường, du lịch công vụ, dịch vụ ăn uống, giải trí ngoài trời…
Đề án quy hoạch đã xác định 10 điểm (hơn 4.770ha): Hốc Chim 1, 2; Suối Bình Trung 1, 2; Đá Chải 1, 2, 3, 4; Suối Mơ 1, 2. và 2 tuyến du lịch sinh thái (hơn 74ha) - Tuyến suối Bình Trung và tuyến suối Mơ sẽ được khai thác giai đoạn đầu.
Tại khu rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, có 3.213ha tổng diện tích tự nhiên của khu vực tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
Theo quy hoạch, khu vực này sẽ tập trung đầu tư du lịch sinh thái gắn liền với tài nguyên rừng; nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa gắn liền với Di tích lịch sử cách mạng và văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số; Du lịch sinh thái kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) và nghiên cứu, đào tạo...
Cụ thể, quy hoạch chỉ rõ các khu du lịch sinh thái như sông Hàm Leo; thác Tà Gụ; thung lũng Ô Kha; căn cứ địa cách mạng; Sơn Hiệp; Xóm Cỏ; Tô Hạp; Ba Cụm Nam; đỉnh đèo Khánh Sơn.
Ngoài ra, còn có các tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: Tuyến du lịch sinh thái Tà Giang; thác LaVan - thác Sa Gai; thác Cà Zôn - thác Tà Gụ; thác Tà Gụ - đỉnh Hòn Bà.