![]() |
Ông Trump sẽ giảm mạnh thuế nếu đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ “rất nhẹ nhàng” với Trung Quốc trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào, và sẵn sàng giảm đáng kể thuế quan nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Động thái này đánh dấu sự “dịu giọng” đáng kể trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu lao dốc vì chính sách thuế của ông.
“Thuế sẽ giảm đáng kể nhưng sẽ không về 0”, Tổng thống Trump nói tại Washington. Ông nhấn mạnh cả hai bên sẽ đối xử với nhau “rất tử tế” và “chúng ta chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”.
Phát biểu của ông Donald Trump diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố tại một hội nghị kín rằng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hiện tại “không thể kéo dài” và cần được hạ nhiệt.
Theo giới phân tích, sự thay đổi cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ đang phản ánh áp lực lớn từ thị trường.
Bà Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Natixis nhận định: “Ông Trump đang hoảng loạn vì thị trường sụt giảm và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao. Ông ấy cần một thỏa thuận nhanh chóng. Trong tình thế này, Trung Quốc không cần nhượng bộ quá nhiều”.
Thông tin tích cực đã thúc đẩy chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông tăng điểm, trong khi đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế cũng tăng 0,2% so với USD.
Tổng thống Donald Trump hiện vẫn giữ nguyên mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, dù đã tạm hoãn áp dụng với phần lớn các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số mặt hàng công nghệ và điện tử tiêu dùng vẫn đang được miễn trừ hoàn toàn.
Về phía Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc chưa chính thức phản hồi lời đề nghị “nhẹ nhàng” của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hãng truyền thông Trung Quốc Cailian nhận định đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump “đang mềm mỏng” hơn với chính sách thuế mang đậm dấu ấn của mình. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa “Trump xuống nước” đang trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần này khẳng định Bắc Kinh không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn muốn duy trì trật tự thương mại toàn cầu và hệ thống đa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lên tiếng tại cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan, cho rằng các cuộc chiến thuế làm tổn hại tới lợi ích của tất cả các quốc gia.
Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã nhận được thư từ Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, kêu gọi phối hợp phản ứng trước các chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Dù chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa Mỹ và Trung Quốc, các hoạt động ngoại giao giữa hai bên đã bắt đầu được tăng cường. Phía Trung Quốc đã cử Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng và Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An tới Washington dự các hội nghị của Ngân hàng Thế giới và IMF – tạo cơ hội cho đối thoại cấp cao giữa hai nước.
Ngoài ra, việc Trung Quốc bổ nhiệm ông Lý Thành Cương làm Thứ trưởng Thương mại kiêm Đặc phái viên đàm phán thương mại được cho là động thái chuẩn bị cho các cuộc thương lượng với Mỹ.
Ông Henry Wang Huiyao, Chủ tịch Trung tâm Toàn cầu hóa Trung Quốc (CCG), cho rằng các tín hiệu từ cả hai phía đang dần “hạ nhiệt” căng thẳng. “Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ phản hồi tích cực. Hy vọng chúng ta đang bước vào một giai đoạn ổn định hơn và có thể tiếp tục mối quan hệ bình thường với Tổng thống Trump”, ông nói.
![]() Trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế 46%, Việt Nam đang chủ động đẩy mạnh đàm phán FTA với nhiều đối tác mới, đồng thời triển khai loạt chính sách ứng phó để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên đã đề ra. |
![]() Phố Wall khởi sắc khi các quan chức phát tín hiệu lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi, Dow Jones và Nasdaq cùng tăng trưởng 2,7% trong phiên 22/4. |
![]() Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo thuế quan hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc là không bền vững, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai gần. |