Thứ sáu 17/04/2026 17:38
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Nội các toàn tỷ phú của ông Donald Trump liệu có mang lại cơ hội mới ?

Giá trị tài sản ròng của những thành viên giàu có trong chính quyền của ông Donald Trump có thể vượt 460 tỷ USD, riêng tỷ phú Elon Musk sở hữu hơn 400 tỷ USD.
(đề cử Bộ trưởng Tài chính)
Tổng tài sản từ nội các giàu có của ông Donald Trump có thể vượt quá 460 tỷ USD, riêng tỷ phú Elon Musk sở hữu hơn 400 tỷ USD.

Hàng loạt tài phiệt nằm trong bộ máy chính quyền mới của ông Donald Trump

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hoàn thành danh sách thành viên nội các nhiệm kỳ thứ hai. Dù cam kết hành động vì tầng lớp lao động, đội ngũ thành viên nội các của ông Donald Trump đề cử gồm rất nhiều tỷ phú, triệu phú. Tuy nhiên, các trợ lý mô tả đây là chính quyền thống nhất, trung thành và được cho là sẽ góp phần thúc đẩy phong trào "Make America Great Again" (tạm dịch: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Trong số các tỷ phú này, có người từng là ông chủ bộ môn đấu vật Mỹ, một người tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ tư nhân, một nhà phát triển bất động sản, người thừa kế một đế chế thiết bị gia dụng và một người giàu nhất hành tinh… Tổng cộng, giá trị tài sản ròng của những thành viên giàu có trong chính quyền của ông Donald Trump có thể vượt quá 460 tỷ USD. Trong đó, riêng người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk đã có giá trị tài sản ròng hơn 400 tỷ USD.

“Câu lạc bộ tỷ phú” trong nội các của ông Donald Trump, ngoài tỷ phú Elon Musk, còn có tỷ phú Vivek Ramaswamy, cộng sự của ông tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), một nhóm cố vấn mới thành lập không hẳn là một phần của nhánh hành pháp và được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Ông là nhà sáng lập công ty dược phẩm Roivant Sciences và sở hữu tài sản 1,1 tỷ USD. Sau khi rút tranh cử tổng thống, ông quay sang ủng hộ ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024.

Ông Doug Burgum, người có tài sản vượt quá 1,1 tỷ USD, cũng đã chạy đua trong cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ cuộc sớm. Nếu Thượng viện chấp thuận đề cử của ông, ông Burgum sẽ tiếp quản Bộ Nội vụ, trở thành một trong bốn bộ trưởng thuộc nhóm tỷ phú. Ông Doug Burgum được biết là người có nền tảng kinh doanh vững chắc. Ông Doug Burgum từng bán công ty phần mềm của mình cho Microsoft vào năm 2001 với giá 1,1 tỷ USD bằng cổ phiếu. Sau đó, ông làm việc tại Microsoft với tư cách Phó chủ tịch cao cấp đến năm 2007 rồi chuyển sang các hoạt động kinh doanh khác trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư mạo hiểm. Ông từng giữ 2 nhiệm kỳ Thống đốc Bắc Dakota và sau khi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 12/2023, ông Doug Burgum chuyển sang ủng hộ ông Donald Trump.

Nội các toàn tỷ phú của ông Donald Trump liệu có mang lại cơ hội mới ?
Tỷ phú Linda McMahon (đề cử Bộ trưởng Giáo dục) hiện sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó là tỷ phú Linda McMahon (đề cử Bộ trưởng Giáo dục). Bà McMahon là đồng sáng lập World Wrestling Entertainment (WWE) - công ty đấu vật giải trí của Mỹ. Bà là người đứng đầu Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ trong chính quyền nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump và là nhà tài trợ lớn cho vị tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa khi ông lần đầu tranh cử vào Nhà Trắng gần một thập kỷ trước. Bà McMahon hiện sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD cùng chồng Vince McMahon - đồng sáng lập WWE.

Ngoài bà McMahon còn có chủ ngân hàng Howard Lutnick (đề cử Bộ trưởng Thương mại) và ông Scott Bessent (đề cử Bộ trưởng Tài chính). Ông Scott Bessent là một nhà quản lý quỹ nổi tiếng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu. Ông từng làm việc cùng những tên tuổi huyền thoại như tỷ phú George Soros và Stanley Druckenmiller, góp phần không nhỏ vào thành công của những chiến lược đầu tư mang tính đột phá. Dù con số chính xác không được công bố, Bessent vẫn được cho là có khối tài sản tỷ USD. Trong khi đó, ông Howard Lutnick là CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald Cantor Fitzgerald, sở hữu hơn 1 tỷ USD và có quan hệ lâu năm với ông Trump. Ông từng huy động hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời cũng là người có quan điểm ủng hộ chính sách thuế nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ và phát triển ngành tiền số.

Ông Scott Bessent là một nhà quản lý quỹ nổi tiếng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu
Ông Scott Bessent (đề cử Bộ trưởng Tài chính) là một nhà quản lý quỹ nổi tiếng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu

Ngoài ra còn có một thứ trưởng, là ông Stephen Feinberg (Bộ Quốc phòng), với tài sản trị giá 5 tỷ USD, và ông Chris Wright (đề cử Bộ trưởng Năng lượng), người không nằm trong câu lạc bộ tỷ phú nhưng vẫn nắm giữ khối tài sản ước tính là 171 triệu USD.

Danh sách những người giàu có trong đoàn tùy tùng của ông Donald Trump được hoàn tất bởi phi hành gia nghiệp dư Jared Isaacman (người có mối quan hệ chặt chẽ với Elon Musk), người sẽ đứng đầu NASA và có tài sản khoảng 1,9 tỷ đô la; CEO của công ty tài chính Fiserv, ông Frank Bisignano (được chọn làm ủy viên An sinh xã hội, với tài sản hơn 900 triệu USD); bác sĩ và người dẫn chương trình truyền hình Mehmet Oz (phụ trách các dịch vụ y tế công cộng; sở hữu tài sản ít nhất 100 triệu USD); nữ doanh nhân Kelly Loeffler (được đề cử làm người đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ; với tài sản 1,1 tỷ USD); và nhà đầu tư công nghệ David Sacks (ông trùm AI và tiền điện tử; sở hữu tài sản 200 triệu USD).

Khi ông Donald Trump cảnh báo trong chiến dịch tranh cử của mình rằng sẽ đảo lộn hầu hết mọi thứ về mặt chính sách đối ngoại, ít ai biết rằng ông có thể đang ám chỉ đến việc thiết lập một thứ gì đó kiểu như chế độ “ngoại giao nhà giàu", với những người như chủ ngân hàng Warren Stephens (tài sản 3,3 tỷ USD) được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vương quốc Anh, hoặc nhà đầu tư Steven Witkoff (đặc phái viên tại Trung Đông; có tài sản hơn 500 triệu USD).

Tổng thống đắc cử cũng không ngại đề cập rằng ông có ý định phá vỡ chuẩn mực bằng cách bổ nhiệm người thân giàu có vào các vai trò trong chính quyền, điển hình như ông Massad Boulos, bố vợ của con gái út Tiffany, làm cố vấn về các vấn đề Trung Đông; và cha của con rể Jared Kushner, Charles, làm đại sứ tại Paris ( người có tài sản 2,9 tỷ USD).

ông Massad Boulos, bố vợ của con gái út Tiffany
Ông Donald Trump cùng ông Massad Boulos, bố vợ của con gái út Tiffany.

Đội ngũ siêu giàu của ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai kinh tế mới?

Nội các của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu cũng đã từng lập kỷ lục về tài sản, với khối tài sản gộp ước tính đạt 6,2 tỷ USD.

Bức tranh trên hoàn toàn khác biệt khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào năm 2021. Hầu hết các thành viên trong đội ngũ của ông đều là những triệu phú. Tổng tài sản ròng của đội ngũ ông Joe Biden chỉ đạt 118 triệu USD.

Tài sản ròng 8 triệu USD của ông Biden đến từ hợp đồng sách và các bài phát biểu, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris, với tài sản khoảng 7 triệu USD, phần lớn nhờ vào người chồng luật sư giàu có, theo báo cáo của tạp chí Forbes vào thời điểm đó.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là những cuộc bổ nhiệm này phù hợp như thế nào với lời hứa giải cứu tầng lớp lao động mà ông Donald Trump đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Trong số những người trung thành tham dự các cuộc mít tinh của ông, có một niềm tin rộng rãi rằng sự giàu có của ứng cử viên tổng thống và những người mà ông dự định sẽ vây quanh mình là sự đảm bảo rằng họ sẽ đảm nhiệm vị trí một cách trong sạch.

"Những người này không cần chính trị để làm giàu; chúng ta có thể chắc chắn rằng sẽ không có tham nhũng", một cử tri giải thích bên ngoài một cuộc mít tinh của ông J.D. Vance ở Arizona ngay trước cuộc bầu cử. Một ý tưởng khác cũng được lan truyền rộng rãi, được tóm tắt bởi một người ủng hộ trẻ tuổi đến từ Bắc Carolina, DeAndre Jones: "Nếu những người này điều hành đất nước thành công như công ty của họ, chúng ta sẽ được cứu".

Tài phiệt bất động sản Steve Witkoff, sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD,
Tài phiệt bất động sản Steve Witkoff được Tổng thống Trump chọn vào vị trí Đặc phái viên Trung Đông nhờ kỹ năng đàm phán xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản.

"Là một người siêu giàu nổi tiếng, ông Donald Trump thích vây quanh mình là những người giống ông. Hầu hết những người lao động bỏ phiếu cho ông ấy vì họ bị thu hút bởi một nhân cách mà họ coi là người nói lên suy nghĩ của mình, chưa kể đến lời hứa của ông về việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp và lạm phát. Hầu hết người Mỹ chưa bao giờ ghét người giàu vì họ giàu, nhưng họ không thích những người mà họ nghi ngờ đang bóc lột hoặc lừa dối họ với tư cách là người lao động và người tiêu dùng. Và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nỗ lực để tránh bị nhìn nhận theo cách đó", nhà sử học Michael Kazin, Giáo sư tại Đại học Georgetown và là chuyên gia về lao động, cho biết.

Trên thực tế, những cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump mong đợi ông sẽ điều hành một chính phủ ủng hộ doanh nghiệp. Họ hy vọng các chính sách của ông sẽ tạo ra của cải, và một phần trong số đó sẽ "lan" đến họ.

Tin bài khác
Venezuela bình thường hoá quan hệ với IMF và Ngân hàng Thế giới

Venezuela bình thường hoá quan hệ với IMF và Ngân hàng Thế giới

Chính phủ Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đứng đầu đã bình thường hoá quan hệ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Đây là bước tiến mới trong việc khôi phục quan hệ với các định chế kinh tế - chính trị trên thế giới của quốc gia Nam Mỹ này kể từ sau sự kiện 3/1/2026.
Pháp và Anh chủ trì kế hoạch chung về tình hình Trung Đông

Pháp và Anh chủ trì kế hoạch chung về tình hình Trung Đông

Một kế hoạch hành động chung giữa các quốc gia đang được Pháp và Anh khởi thảo dự kiến sẽ được đưa lên bàn nghị sự trong ngày 17/4, trong đó việc tái khơi thông eo biển Hormuz được đưa lên hàng đầu.
Thách thức cho nền kinh tế Thái Lan trong bối cảnh khủng hoảng

Thách thức cho nền kinh tế Thái Lan trong bối cảnh khủng hoảng

Các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm đường "tháo chạy" khỏi Thái Lan trong bối cảnh chiến tranh ở Iran và khủng hoảng năng lượng dập tắt hy vọng phục hồi kinh tế ở quốc gia này. Đây là thách thức lớn cho kinh tế Thái Lan trong thời gian tới.
Ba tàu chở dầu liên quan đến Iran không bị ảnh hưởng bởi lệnh phong toả eo biển Hormuz

Ba tàu chở dầu liên quan đến Iran không bị ảnh hưởng bởi lệnh phong toả eo biển Hormuz

Mặc dù Mỹ đã phong toả toàn bộ eo biển Hormuz từ ngày 13/4, song một số tàu chở hàng có liên quan đến Iran không bị ảnh hưởng bởi lệnh phong toả trên. Đáng chú ý, một tàu chở hàng do một doanh nghiệp Trung Quốc bị Washington trừng phạt do có quan hệ giao thương với Tehran đã đi qua tuyến đường biển này.
Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đàm phán lần thứ hai

Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đàm phán lần thứ hai

Sau cuộc đàm phán cấp cao không đạt hiệu quả trong hai ngày 11-12/4, Mỹ và Iran đang để ngỏ khả năng trở lại bàn đàm phán để đi đến cục diện vãn hồi xung đột.
Tổng thống Hàn Quốc và nội các thảo luận về phương hướng mới trong bối cảnh xung đột

Tổng thống Hàn Quốc và nội các thảo luận về phương hướng mới trong bối cảnh xung đột

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, không thể không tránh được những hệ quả đi kèm. Đây là những cảnh báo được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đưa ra trong cuộc họp nội các ngày 14/4. Đồng thời, ông cũng hối thúc các cơ quan trong chính phủ khẩn trương tìm các phương án thay thế khẩn cấp để đảm bảo nguồn dự trữ năng lượng và hàng hoá thiết yếu.
Giá dầu thế giới có thể "đạt đỉnh" hậu phong toả eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới có thể "đạt đỉnh" hậu phong toả eo biển Hormuz

Trong diễn biến gần đây sau những hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz, Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo, giá dầu thế giới có thể sẽ phi mã và đạt đỉnh, một khi các hoạt động thông tuyến trên eo biển này được tiến hành.
Mỹ phong toả eo biển Hormuz

Mỹ phong toả eo biển Hormuz

Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong toả eo biển Hormuz, có hiệu lực thực thi bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/4 (tức 21h cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Động thái nêu trên tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh hai bên vừa không đạt được thoả thuận song phương cấp cao để tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Mỹ và Iran không đạt được thoả thuận chấm dứt xung đột

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hai nước này cho biết họ không đạt được thoả thuận trong các cuộc đàm phán cấp cao, diễn ra từ thứ Bảy (12/4).
Nga hưởng lợi gì khi khủng hoảng Trung Đông đẩy giá dầu leo thang?

Nga hưởng lợi gì khi khủng hoảng Trung Đông đẩy giá dầu leo thang?

Giá dầu tăng mạnh sau xung đột Trung Đông đang mang lại cho Nga một khoảng đệm tài khóa đáng kể, khi nguồn thu từ dầu khí cải thiện và nhu cầu nhập khẩu từ châu Á gia tăng. Tuy nhiên, phía sau phần lợi ích ngắn hạn đó vẫn là áp lực ngân sách, rủi ro sản lượng và những giới hạn từ địa chính trị.
Nhật Bản giải phóng thêm lượng dầu dự trữ

Nhật Bản giải phóng thêm lượng dầu dự trữ

Chính phủ Nhật Bản vào ngày 10/4 tuyên bố sẽ giải phóng thêm lượng dầu dự trữ từ các kho dầu công cộng, chủ yếu sử dụng cho các dịch vụ thiết yếu.
Iran công bố các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Iran công bố các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Mặc dù đã đồng ý khai thông lại tuyến đường đi qua eo biển Hormuz như thoả thuận đặt ra với Mỹ, song mới đây (9/4), chính quyền Tehran ra thông cáo về các tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, viện dẫn về nguy cơ vũ khí nguy hiểm nằm dưới tuyến đường biển này.
Chính phủ Singapore thực hành tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng

Chính phủ Singapore thực hành tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng

Bộ Phát triển bền vững và Môi trường cùng Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết chính phủ nước này sẽ thực hành tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới, trong bối cảnh khủng hoảng và chiến sự Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu thực sự vãn hồi.
Tổng Giám đốc IATA cảnh báo về sự phục hồi chậm của hàng không toàn cầu sau xung đột

Tổng Giám đốc IATA cảnh báo về sự phục hồi chậm của hàng không toàn cầu sau xung đột

Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế Willie Walsh hôm thứ Tư (8/4) cảnh báo rằng sẽ mất nhiều tháng để nguồn cung nhiên liệu máy bay phục hồi. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài tới quá trình hoạt động của các hãng hàng không toàn cầu.
Tàu hàng Malaysia được đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian mắc kẹt

Tàu hàng Malaysia được đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian mắc kẹt

Sau một thời gian thương thảo song phương, Iran đã chính thức thông quan cho một tàu thương mại của Malaysia đi qua eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn do ảnh hưởng chiến sự. Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Malaysia vào ngày 7/4.