Nhật Bản đặt mục tiêu tăng lương tối thiểu bình quân thêm gần 50%

22:26 31/08/2023

Ngày 31/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đặt mục tiêu trong khoảng một thập kỷ, lương tối thiểu bình quân cả nước sẽ tăng thêm gần 50% so với mức hiện tại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Động thái này thể hiện quyết tâm của chính phủ chú trọng mục tiêu đạt được sự phục hồi kinh tế dựa vào tiêu dùng. Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ sẽ đặt mục tiêu nâng mức lương tối thiểu trung bình từ mức 1.004 yen/giờ của năm nay lên tới 1.500 yen/giờ (10,29 USD) trong giai đoạn từ 2030-2040.

Mức lương tối thiểu là do chính phủ quy định trong khi việc tăng lương trung bình các khu vực được thống nhất trong cuộc đàm phán diễn ra vào mùa Xuân hằng năm giữa giới chủ doanh nghiệp với các nghiệp đoàn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao gây khó khăn cho ngân sách của các hộ gia đình và tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida giảm mạnh, chính quyền đã tăng cường các nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp tăng lương.

Triển vọng về tiền lương cũng là chìa khóa để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sớm loại bỏ dần việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda nhấn mạnh quyết tâm của ngân hàng duy trì lãi suất cực thấp cho đến khi lạm phát tăng lên đi kèm với tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và bền vững.

Ngọc Phi (TH)