Thứ ba 11/08/2026 06:03
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Nghị quyết 68 và cú hích số hóa cho hộ kinh doanh cá thể

Nghị quyết 68-NQ/TW giúp thay đổi tư duy, tạo đà mạnh mẽ giúp các hộ kinh doanh nhỏ vượt qua khó khăn, áp dụng công nghệ để phát triển bền vững, tiến đến trở thành doanh nghiệp kinh doanh bài bản.

Trong hành trình phát triển kinh tế số quốc gia, Nghị quyết 68-NQ/TW đã và đang mở ra một lộ trình rõ ràng, thiết thực nhằm hỗ trợ lực lượng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể vươn mình thành các chủ thể kinh doanh bài bản và hiện đại. Những chính sách và định hướng cụ thể từ Nghị quyết định hình lại toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chuyển mình, bắt kịp xu thế số hóa.

Ông Mai Quốc Nam - chủ nhà xe Nam Cường, chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập: “Nhiều nhà xe nhỏ chỉ có vài chiếc, chủ yếu quản lý bằng sổ tay và giấy tờ. Không có hệ thống quản lý tài xế, lịch bảo trì hay phần mềm bán vé. Khi tài xế nghỉ đột xuất hoặc xe hỏng giữa đường, chúng tôi rất lúng túng vì không có phương án thay thế. Điều này làm gián đoạn lịch trình, ảnh hưởng đến uy tín và mất đi kha khá khách hàng.”

Nhà xe Nam Cường trở hành khách đi tỉnh tại bến Xe Mỹ Đình (ảnh: Trà Giang)
Nhà xe Nam Cường chở hành khách đi tỉnh tại bến Xe Mỹ Đình

Tình trạng “làm thủ công” là điểm chung của nhiều hộ kinh doanh vận tải. Quản lý rời rạc, thiếu hệ thống và không có sự chuẩn bị cho tình huống phát sinh khiến các đơn vị này khó phát triển, thậm chí tụt hậu trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Những rào cản lớn nhất khiến hộ kinh doanh vận tải chậm áp dụng công nghệ hiện nay được xác định bao gồm: tư duy truyền thống, hạn chế về kiến thức kỹ thuật và khó khăn tài chính. Vậy đâu là giải pháp để tháo gỡ những nút thắt này?

Để tìm câu trả lời, phóng viên DNHN đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Mạnh — Nhà sáng lập Công ty công nghệ AN VUI, đơn vị tiên phong trong số hóa và xây dựng các giải pháp điều hành tổng thể cho ngành vận tải tại Việt Nam.

Nghị quyết 68 và cú hích số hóa cho hộ kinh doanh cá thể
Ông Phan Bá Mạnh - Nhà sáng lập Công ty Công nghệ AN VUI

Phóng viên: Theo ông, đâu là những khó khăn phổ biến mà các hộ kinh doanh cá thể thường gặp khi thực hiện số hóa hoạt động? Về phía doanh nghiệp công nghệ, công ty ông đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ họ tháo gỡ các rào cản này, từ công cụ, chi phí cho đến kỹ thuật?

Ông Phan Bá Mạnh: Phần lớn các hộ kinh doanh vẫn nghĩ rằng sử dụng phần mềm là tốn kém, phức tạp, thậm chí có thể khiến họ bị quản lý thuế chặt hơn. Trong khi đó, nhiều giải pháp hiện có lại thiết kế cho doanh nghiệp lớn, khiến người kinh doanh nhỏ không thể tiếp cận được. Ba thách thức chính cản trở sự chuyển đổi số của hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

Tâm lý ngại thay đổi và lo ngại bị giám sát: Không ít hộ kinh doanh vẫn cảm thấy quen thuộc với việc ghi sổ, giao dịch tiền mặt và quản lý cảm tính. Việc “lên hệ thống” khiến họ sợ bị kiểm soát, nhất là về thuế.

Công cụ hiện có quá phức tạp và đắt đỏ: Các phần mềm thị trường thường đòi hỏi trình độ công nghệ nhất định, cần máy chủ riêng, hoặc có chi phí khởi tạo cao. Điều này không phù hợp với túi tiền và năng lực vận hành của hộ cá thể.

Thiếu đầu tư ban đầu về thiết bị và nhân lực: Ngay cả khi muốn số hóa, nhiều hộ kinh doanh cũng vấp phải rào cản về vốn và nhân sự. Họ không có điều kiện mua thiết bị, cũng không có người rành công nghệ để triển khai.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, AN VUI đã xây dựng một hệ sinh thái phần mềm hướng đến nhóm khách hàng đặc biệt này. Các giải pháp được thiết kế tối giản, trực quan, có thể cài đặt và sử dụng ngay trên điện thoại thông minh, không cần hạ tầng phức tạp. Phần mềm điều hành xe, bán vé trực tuyến, thanh toán QR và hóa đơn điện tử được lập trình để “ai cũng dùng được”, ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với công nghệ.

Phóng viên: Nếu nhìn rộng hơn, ông kỳ vọng Nghị quyết 68-NQ/TW sẽ tạo ra những thay đổi gì về dài hạn cho cả hệ sinh thái công nghệ và thị trường cho doanh nghiệp nhỏ?

Ông Phan Bá Mạnh: Dưới góc độ một doanh nghiệp công nghệ đang đồng hành với hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, tôi cho rằng Nghị quyết 68-NQ/TW là một nền móng chiến lược mang tính định hình lại toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và công nghệ tại Việt Nam trong dài hạn. Trước đây, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể thường bị xem là “vùng trũng” và ít được quan tâm. Nhưng với Nghị quyết 68-NQ/TW, lần đầu tiên họ được đặt ngang hàng như một lực lượng chính và là một trong những “lực đẩy” phát triển kinh tế số quốc gia.

Về dài hạn thì Nghị quyết này giúp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; khuyến khích hàng triệu hộ kinh doanh cá thể "chuyển mình" để trở thành doanh nghiệp. Và công nghệ trở thành nền tảng bắt buộc: Từ bán hàng, thanh toán, đến quản lý vận hành đều được số hóa, buộc các đơn vị dù nhỏ cũng phải thích nghi nếu muốn tồn tại và phát triển. Điều này tạo ra một thị trường tiềm năng cho các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam”.

Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ hỗ trợ về chính sách, mà còn tạo ra một sự thay đổi toàn diện trong tư duy quản lý và phát triển kinh tế. Theo đó, các hộ kinh doanh nhỏ giờ đây không còn bị xem là “đối tượng cần kiểm soát” mà là lực lượng chủ chốt thúc đẩy nền kinh tế số.

Sự phối hợp giữa Nhà nước (kiến tạo và hậu kiểm), doanh nghiệp nhỏ (ứng dụng công nghệ để lớn mạnh), và các công ty công nghệ (cung cấp giải pháp và dữ liệu) sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Với định hướng đúng đắn từ Nghị quyết 68-NQ/TW và sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ, tôi tin con đường chuyển đổi số của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang dần trở nên rõ ràng, khả thi và đầy hứa hẹn. Từ những đơn vị nhỏ hoạt động thủ công, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể “lột xác” để trở thành những doanh nghiệp hoạt động bài bản và tư duy quản trị hiện đại sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng bền vững.

Tin bài khác
Petrolimex có động thái mới để kịp đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Petrolimex có động thái mới để kịp đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Hiện Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông, tuy nhiên có tới 32.264 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 9,419%. Mức này thấp hơn ngưỡng tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán, dẫn đến việc doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng.
Chủ tịch Hồ Minh Hoàng: Đèo Cả không lựa chọn đầu tư một cách ‘phiêu lưu’, đang nghiên cứu các dự án tổng đầu tư 350.000 tỷ đồng

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng: Đèo Cả không lựa chọn đầu tư một cách ‘phiêu lưu’, đang nghiên cứu các dự án tổng đầu tư 350.000 tỷ đồng

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu các dự án trải dài từ Bắc vào Nam với tổng giá trị khoảng 350.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực miền Bắc có các dự án dự kiến tổng mức đầu tư hơn 157.000 tỷ đồng; miền Trung gần 92.000 tỷ đồng và miền Nam hơn 100.400 tỷ đồng.
Tập đoàn VNPT đang nắm trong tay hơn 2,3 tỷ USD tiền nhàn rỗi

Tập đoàn VNPT đang nắm trong tay hơn 2,3 tỷ USD tiền nhàn rỗi

Tính đến hết tháng 6/2026, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn VNPT chiếm tới khoảng 53% tổng tài sản, tương đương 62.232 tỷ đồng, tức khoảng 2,3 tỷ USD.
Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã khắc phục các thiếu sót được chỉ ra và khẳng định hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng vẫn diễn ra bình thường.
Sonadezi Châu Đức đóng Xí nghiệp Golf Châu Đức, lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 83%

Sonadezi Châu Đức đóng Xí nghiệp Golf Châu Đức, lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 83%

Sonadezi Châu Đức vừa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Golf Châu Đức, trong khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 83% so với cùng kỳ.
Sân bay Long Thành đã ngốn của ACV bao nhiêu tiền?

Sân bay Long Thành đã ngốn của ACV bao nhiêu tiền?

Tính đến cuối tháng 6/2026, riêng dự án sân bay Long Thành đã chiếm khoảng 94% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV, tương đương khoảng 39.469 tỷ đồng trên tổng 41.988 tỷ đồng.
Vàng Mi Hồng: Thông tin về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Vàng Mi Hồng: Thông tin về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 8/8/2026, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP về Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13/5/2026 liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Vàng Mi Hồng.
Bamboo Capital chính thức mất tư cách công ty đại chúng

Bamboo Capital chính thức mất tư cách công ty đại chúng

Sau khi cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết bắt buộc, Bamboo Capital tiếp tục mất tư cách công ty đại chúng theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Diễn biến mới nối dài chuỗi biến động của doanh nghiệp trong bối cảnh chậm công bố báo cáo tài chính và đang triển khai tái cấu trúc.
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau quý lỗ hơn 283 tỷ đồng

PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau quý lỗ hơn 283 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã: PNJ) quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thay cho hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố khoản lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng trong quý II/2026. Diễn biến này thu hút sự chú ý của thị trường khi kết quả kinh doanh chịu tác động lớn từ khoản dự phòng liên quan hoạt động mua lại trang sức kim cương.
Từ “vùng trắng” doanh nghiệp đến những mầm xanh kinh tế tư nhân ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Từ “vùng trắng” doanh nghiệp đến những mầm xanh kinh tế tư nhân ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Trong nhiều năm, câu chuyện doanh nghiệp ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai dường như là một khoảng trống. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình, với cây quế là sinh kế chính. Nhưng sự xuất hiện của những doanh nghiệp đầu tiên đang cho thấy một chuyển biến đáng chú ý: khi tư duy sản xuất thay đổi, vùng đất khó cũng có thể hình thành những động lực phát triển mới.
Những cái tên gây bất ngờ trong danh sách doanh nghiệp lỗ lớn quý II/2026

Những cái tên gây bất ngờ trong danh sách doanh nghiệp lỗ lớn quý II/2026

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, 10 doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý II/2026 có tổng mức lỗ hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó tổng mức lỗ của ba công ty đầu bảng đã vượt 1.000 tỷ đồng là Vietnam Airlines, PNJ và Gỗ Trường Thành.
Con dâu của Chủ tịch Techcombank giữ ghế Chủ tịch HĐQT của một công ty hàng không

Con dâu của Chủ tịch Techcombank giữ ghế Chủ tịch HĐQT của một công ty hàng không

Bà Bùi Ngọc Bích Phương - con dâu của Chủ tịch Techcombank vừa trở thành người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Hải Âu Aviation hồi tháng 3/2026, đúng thời điểm hãng hàng không này thông báo chấm dứt cung cấp dịch vụ thủy phi cơ.
PVOIL lập kỷ lục doanh thu quý hơn 90.000 tỷ đồng, bất ngờ báo lỗ gần 100 tỷ đồng

PVOIL lập kỷ lục doanh thu quý hơn 90.000 tỷ đồng, bất ngờ báo lỗ gần 100 tỷ đồng

Doanh thu quý II/2026 của PVOIL lần đầu tiên vượt mốc 90.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu thế giới leo thang, giá vốn và chi phí tài chính tăng mạnh đã khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý.
Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ quý II sau hơn 5 năm, doanh thu sụt giảm mạnh

Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ quý II sau hơn 5 năm, doanh thu sụt giảm mạnh

CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HaiHaCo, HNX: HHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh kém khả quan khi ghi nhận lỗ trước thuế gần 1,7 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên doanh nghiệp thua lỗ trở lại kể từ quý I/2021.
Grab nâng dự báo doanh thu năm 2026 nhờ nhu cầu gọi xe, giao hàng tăng

Grab nâng dự báo doanh thu năm 2026 nhờ nhu cầu gọi xe, giao hàng tăng

Grab nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm, khi các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ tài xế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trên hai mảng gọi xe và giao hàng tại Đông Nam Á.