Chiều 1/10, tại điểm du lịch sinh thái Ruby, xã Yên Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026–2030.
Chương trình cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND hai tỉnh ký ngày 3/7/2026, đồng thời xác lập những nội dung phối hợp dài hạn về quản lý nhà nước, bảo tồn di sản, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch.
![]() |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Sở VH,TT&DL Lào Cai) |
Điểm đáng chú ý của chương trình là hai địa phương không dừng ở hoạt động xúc tiến, quảng bá riêng lẻ mà bắt đầu định hình các tuyến du lịch liên tỉnh dựa trên sự bổ trợ về tài nguyên.
Lào Cai có những điểm đến đã tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Si Ma Cai. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng, từ khí hậu, cảnh quan núi cao, ruộng bậc thang đến chợ phiên, lễ hội và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Trong khi đó, Tuyên Quang sở hữu hệ thống điểm đến đa dạng, gồm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Suôi Thầu, Na Hang – Lâm Bình, Tân Trào, Mỹ Lâm cùng nhiều làng du lịch cộng đồng. Đây là sự kết hợp giữa địa chất, sinh thái, lịch sử cách mạng, nghỉ dưỡng và văn hóa bản địa.
Khi được đặt trong một hành trình chung, những thế mạnh này có thể bổ sung cho nhau, giúp du khách không chỉ đến một điểm rồi rời đi mà có thêm lựa chọn khám phá nhiều không gian văn hóa, sinh thái và cộng đồng trên cùng một tuyến.
Theo chương trình phối hợp, hai tỉnh xác định khai thác 5 tuyến trọng điểm gồm: Tân Trào – Lâm Bình – Na Hang – Bắc Hà – Sa Pa; Tuyên Quang – Hoàng Su Phì – Xín Mần – Si Ma Cai – Bắc Hà; Sa Pa – Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Tuyên Quang – Lâm Bình – Hoàng Su Phì – Bắc Hà – Sa Pa; Tuyên Quang – Lâm Bình – Xín Mần – Bắc Hà.
Cấu trúc của các tuyến cho thấy hướng phát triển sản phẩm khá rõ nét. Tuyến Tân Trào – Lâm Bình – Na Hang – Bắc Hà – Sa Pa kết nối lịch sử cách mạng với du lịch lòng hồ, sinh thái và nghỉ dưỡng vùng cao. Tuyến qua Hoàng Su Phì, Xín Mần, Si Ma Cai và Bắc Hà nổi bật với ruộng bậc thang, chợ phiên, văn hóa cộng đồng và cảnh quan miền núi. Riêng tuyến Sa Pa – Cao nguyên đá Đồng Văn có khả năng hình thành một hành trình nối hai điểm đến miền núi tiêu biểu, tạo thêm sức hấp dẫn đối với khách nội địa và quốc tế.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng bức tranh phong cảnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Sở VH,TT&DL Lào Cai) |
Việc xác lập tuyến mới là bước khởi đầu. Giá trị thực tế của chương trình liên kết phụ thuộc vào khả năng chuyển các địa danh thành sản phẩm cụ thể, có lịch trình hợp lý, dịch vụ đồng bộ và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.
Dư địa của liên kết Lào Cai – Tuyên Quang nằm ở khả năng xây dựng các hành trình dài ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa dân tộc và du lịch cộng đồng. Khi thời gian lưu trú được kéo dài, dòng chi tiêu của du khách cũng có cơ hội lan tỏa tới cơ sở lưu trú, vận tải, nhà hàng, điểm mua sắm, hộ làm du lịch và các chủ thể OCOP ở nhiều địa phương.
Chương trình đã mở ra hướng phối hợp trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố có thể giúp hai tỉnh xây dựng bản đồ số dùng chung, kết nối thông tin điểm đến, lịch sự kiện, cơ sở lưu trú và dịch vụ đặt tour; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thiết kế, quảng bá và bán sản phẩm liên tỉnh.
Trong tháng 10/2026, Tuyên Quang sẽ chủ trì chương trình khảo sát xây dựng tour, tuyến mới và tham mưu tổ chức các hội nghị hợp tác phát triển du lịch Tây Bắc mở rộng gắn với hội thảo phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. Lào Cai chủ trì Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 gắn với Lễ hội Trà Shan tuyết và Festival Trà Shan tuyết – Sắc màu thổ cẩm năm 2027.
Những hoạt động này sẽ là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ và cộng đồng địa phương cùng đánh giá khả năng tổ chức tour trên thực địa, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu tiềm năng.
![]() |
| Các thành viên trong đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm tại lòng hồ Thủy điện Thác Bà. (Ảnh: Sở VH,TT&DL Lào Cai) |
Bên cạnh du lịch, chương trình phối hợp còn hướng tới bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa có tính liên vùng. Hai địa phương dự kiến phối hợp đề xuất xây dựng hồ sơ khoa học Nghệ thuật Khèn Mông, trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc Danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp trong giai đoạn 2026–2030.
Khèn Mông hiện diện trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Mông tại cả Lào Cai và Tuyên Quang. Vì vậy, việc cùng nghiên cứu, bảo tồn và xây dựng hồ sơ không chỉ có ý nghĩa đối với một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn có thể trở thành chất liệu văn hóa xuyên suốt trong các sản phẩm du lịch liên vùng.
Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 đã tạo khung liên kết tương đối rõ. Bước chuyển đáng chờ đợi tiếp theo là đưa 5 tuyến từ bản đồ hợp tác thành những hành trình có thể đặt mua, có trải nghiệm đặc trưng và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng cùng người dân tại các điểm đến.