Chiều 20/5, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Erex nhằm rà soát tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai dự án năng lượng sinh khối trên địa bàn.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc |
Đại diện doanh nghiệp, ông Honna Hitoshi cho biết, Erex đang triển khai hai dự án quy mô lớn tại địa phương, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị năng lượng sinh khối khép kín từ nguyên liệu đến phát điện.
Dự án thứ nhất là Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái tại cụm công nghiệp Bắc Văn Yên, với tổng vốn hơn 500 tỷ đồng, triển khai từ năm 2023. Dự án tập trung sản xuất viên nén và dăm gỗ phục vụ xuất khẩu và cung ứng cho các nhà máy điện sinh khối.
Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở giải phóng mặt bằng và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, khiến tiến độ chưa đạt kỳ vọng. Doanh nghiệp đề xuất chuyển hướng từ viên nén sang dăm gỗ – phù hợp hơn với nhu cầu đầu vào của các nhà máy điện sinh khối đang phát triển trong khu vực.
Dự án thứ hai là Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1, quy mô gần 3.000 tỷ đồng, đã được cấp phép đầu tư từ tháng 5/2024. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong định hướng giảm phát thải carbon, tận dụng phụ phẩm nông – lâm nghiệp để sản xuất điện năng sạch.
![]() |
| Ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Erex phát biểu tại buổi làm việc |
Các kiến nghị của doanh nghiệp không chỉ dừng ở giải phóng mặt bằng, mà còn liên quan đến cơ chế ưu đãi cho khu vực đặc biệt khó khăn, hạ tầng xử lý môi trường và tiến độ phê duyệt hồ sơ pháp lý. Đây cũng là “điểm nghẽn” phổ biến trong nhiều dự án FDI tại địa phương miền núi: chi phí logistics cao, thủ tục kéo dài và hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ từng vụ việc, mà là nâng cấp năng lực điều hành dự án theo hướng “đồng hành từ cấp phép đến vận hành”.
![]() |
| Ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng quà lưu niệm cho ông Honna Hitoshi -Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Erex (Nhật Bản). |
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: doanh nghiệp là động lực phát triển, chính quyền đóng vai trò kiến tạo. Việc các nhà đầu tư Nhật Bản như Công ty Cổ phần Erex lựa chọn Lào Cai cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của địa phương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo – một phân khúc đang được ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng xanh.
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng thẳng thắn nhìn nhận: trong giai đoạn cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, “giữ chân nhà đầu tư” quan trọng không kém thu hút ban đầu. Tỉnh Lào Cai cam kết tiếp tục đồng hành, đối thoại, xử lý kiến nghị theo hướng minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính để tránh phát sinh thêm “điểm nghẽn mềm” trong quá trình triển khai dự án.
Một điểm nhấn trong chỉ đạo là yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thời hạn xử lý từng vướng mắc cụ thể. Các vấn đề liên quan đến mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư phải được giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến dòng vốn và tiến độ dự án. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, trong đó hiệu quả thực thi được đặt ngang hàng với chất lượng chính sách.
Ngoài hai dự án hiện tại, lãnh đạo tỉnh Lào Cai kỳ vọng Công ty Cổ phần Erex tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chế biến sâu nông – lâm sản và công nghiệp xanh. Với lợi thế về nguồn sinh khối dồi dào, Lào Cai đang dần hình thành nền tảng cho một trung tâm năng lượng xanh tại khu vực trung du – miền núi phía Bắc.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. |
Sự hợp tác giữa địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là bước đi chiến lược trong tiến trình giảm phát thải, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.