Việc bảo tồn "Lễ mừng cơm mới" không chỉ là nghi thức tâm linh, mà được địa phương xác định là "mỏ vàng" để phát triển kinh tế. Ông Giàng A Lử, một nghệ nhân tiêu biểu tại xã Púng Luông, Lào Cai chia sẻ: “Khi văn hóa được tôn trọng và trở thành sản phẩm du lịch, người dân chúng tôi không chỉ giữ được nghề sáp ong, trang phục truyền thống mà còn có thêm nguồn thu nhập ổn định từ chính di sản của cha ông để lại”.
![]() |
| Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10/2026, với nhiều chương trình đặc sắc |
Với mục tiêu đón 295.000 lượt khách và doanh thu 250 tỷ đồng, xã Púng Luông đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Điểm nhấn là chuỗi sự kiện từ cuối tháng 8 đến tháng 10/2026, trong đó chương trình khai mạc "Sắc vàng Di sản" (28/8) và "Lễ mừng cơm mới" (26/9) với sự tham gia của 1.000 học sinh, nghệ nhân được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích truyền thông mạnh mẽ.
Dưới góc độ quản lý, việc yêu cầu 100% cơ sở lưu trú niêm yết giá và cam kết an toàn thực phẩm không chỉ là quy định hành chính, mà là bước đi sống còn để xây dựng uy tín thương hiệu. Việc đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp Púng Luông" cho thấy tư duy làm du lịch chuyên nghiệp, kết nối di sản với thị trường hiện đại. Sự tham gia của các gian hàng OCOP không chỉ đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, mà còn trực tiếp thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương, tạo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến dịch vụ.
Để hiện thực hóa kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Púng Luông đã phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ đại biểu và du khách. Đây là cách làm bài bản, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo cho sự thành công của các hoạt động bảo tồn.
"Lễ mừng cơm mới" năm 2026 không chỉ là sự kiện thường niên, mà là lời khẳng định về hướng đi đúng đắn của Púng Luông trong việc lấy văn hóa làm nền tảng cho phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa "Lễ mừng cơm mới" gắn với du lịch "Sắc vàng Di sản" năm 2026 góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, tạo điểm nhấn thu hút du khách, nâng cao giá trị thương hiệu du lịch mùa vàng Púng Luông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.