![]() |
| Bà Vũ Thị Tố Nga Phó Bí thư thường trực Đảng ủy An Biên phát biểu |
Trong không khí trang trọng của Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân, những chia sẻ chân thành của em Nguyễn Thu Huyền, học sinh lớp 12A2, đã chạm đến cảm xúc của nhiều đại biểu, thầy cô và học sinh. Đó không chỉ là niềm vui khi nhà trường có thêm một câu lạc bộ mới, mà còn là niềm tự hào khi một giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Đại diện học sinh nhà trường, Thu Huyền cho biết, trước đây em từng nghĩ thư pháp là một loại hình nghệ thuật khá xa vời, chỉ dành cho những người có năng khiếu đặc biệt. Tuy nhiên, khi tìm hiểu nhiều hơn, em nhận ra trong từng nét bút, từng con chữ là cả một kho tàng giá trị nhân văn được kết tinh từ sự kiên trì, cẩn trọng, sáng tạo và tình yêu dành cho văn hóa Việt.
![]() |
| Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân không chỉ mở ra một sân chơi nghệ thuật mới cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số. |
Nhắc đến nghệ thuật thư pháp, nữ sinh dẫn lại những câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên: "Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay."
Theo em, thư pháp không đơn thuần là viết nên những con chữ đẹp mà còn là hành trình rèn luyện sự bình tĩnh, lòng nhẫn nại và bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người. Mỗi nét bút là một bài học về sự tập trung, mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ và tinh thần hướng tới cái đẹp.
![]() |
| Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân không chỉ mở ra một sân chơi nghệ thuật mới cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số. |
Một trong những điều khiến học sinh THPT Lê Chân đặc biệt háo hức là Câu lạc bộ sẽ có sự đồng hành của Nhà thư pháp Lê Thiên Lý cùng các thành viên thuộc Câu lạc bộ Thư pháp Hán Nôm Hải Phòng. Đây sẽ là cơ hội để các em được tiếp cận những kỹ thuật viết thư pháp bài bản, đồng thời khám phá nhiều phong cách nghệ thuật độc đáo như “Nhân diện thư” hay “Vật điểu thư” – những loại hình nghệ thuật giàu tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa chữ viết và hội họa.
Không chỉ là nơi học viết thư pháp, câu lạc bộ còn được kỳ vọng trở thành không gian trải nghiệm văn hóa, nơi học sinh được giao lưu, học hỏi, phát triển năng khiếu và hoàn thiện bản thân. Qua từng buổi sinh hoạt, các em sẽ được rèn luyện tính cẩn trọng, sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng sáng tạo – những phẩm chất cần thiết không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống.
![]() |
| Từ những nét bút đầu tiên hôm nay, một hành trình gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của chữ Việt đang được viết tiếp bởi chính những người trẻ. |
Đặc biệt, điều khiến học sinh thêm trân trọng là toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ được nhà trường tạo điều kiện tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh, giáo viên và cán bộ. Sự quan tâm ấy thể hiện tầm nhìn của Ban Giám hiệu trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi tri thức song hành với giáo dục văn hóa, nhân cách và bản sắc dân tộc.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Chân cho biết việc thành lập Câu lạc bộ Thư pháp là một bước đi trong định hướng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi tri thức hiện đại được gắn kết hài hòa với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
![]() |
| Em Nguyễn Thu Huyền lớp 12A2 trường THPT Lê Chân vinh dự và xúc động khi được đại diện cho các bạn học sinh gia nhập lớp CLB thư pháp của nhà trường |
Theo nhà trường, giáo dục hôm nay không chỉ dừng lại ở truyền thụ kiến thức mà còn phải bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, bản sắc văn hóa và khát vọng cống hiến cho học sinh. Chính vì vậy, việc thành lập Câu lạc bộ Thư pháp xuất phát từ mong muốn tạo nên một không gian văn hóa để các em được trải nghiệm, được sáng tạo, được cảm nhận vẻ đẹp của tiếng Việt, chữ Việt và hiểu sâu hơn về những giá trị tinh thần mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Thư pháp, với sự kết hợp giữa nghệ thuật và chiều sâu tinh thần, sẽ giúp các em rèn luyện sự kiên trì, tĩnh tâm, cẩn trọng và lòng hướng thiện – những phẩm chất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Nhà trường tin rằng thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, học sinh không chỉ được rèn luyện đôi tay khéo léo mà còn biết sống chậm hơn, biết yêu cái đẹp, biết trân trọng văn hóa dân tộc và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.
Nhà trường cũng đặc biệt trân trọng sự đồng hành của Nhà thư pháp Lê Thiên Lý – người đã có nhiều năm tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo và lan tỏa nghệ thuật thư pháp Việt. Sự hướng dẫn của thầy cùng các nghệ nhân sẽ giúp học sinh tiếp cận thư pháp một cách bài bản, sinh động và giàu cảm hứng.
![]() |
| Trong thời gian tới, Trường THPT Lê Chân dự kiến đưa các sản phẩm và hoạt động thư pháp gắn với Ngày Sách và Văn hóa đọc, các ngày lễ lớn, hoạt động Đoàn, triển lãm nghệ thuật và các chương trình giao lưu văn hóa. |
Trong thời gian tới, Trường THPT Lê Chân dự kiến đưa các sản phẩm và hoạt động thư pháp gắn với Ngày Sách và Văn hóa đọc, các ngày lễ lớn, hoạt động Đoàn, triển lãm nghệ thuật và các chương trình giao lưu văn hóa. Qua đó, Câu lạc bộ không chỉ là nơi học viết chữ đẹp mà còn trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa học đường, góp phần xây dựng một ngôi trường hạnh phúc, giàu bản sắc và sáng tạo.
Ghi nhận và đánh giá cao định hướng giáo dục của nhà trường, phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Biên, khẳng định việc ra mắt Câu lạc bộ Thư pháp là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đối với nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, bà nhấn mạnh văn hóa không chỉ làm nên bản sắc dân tộc mà còn góp phần hình thành nhân cách con người, bồi đắp tâm hồn và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.
![]() |
| Ảnh toàn cảnh. |
Theo bà Vũ Thị Tố Nga, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, thư pháp là một nét đẹp truyền thống giàu giá trị nhân văn. Mỗi nét chữ không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm đạo lý làm người, tinh thần hiếu học, lòng nhân ái và khát vọng hướng tới chân – thiện – mỹ. Vì vậy, việc thành lập Câu lạc bộ hôm nay không chỉ là xây dựng một sân chơi nghệ thuật mà còn là tạo dựng một không gian văn hóa để giáo dục nhân cách, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ.
Đặc biệt, bà cho rằng hoạt động này càng có ý nghĩa khi được triển khai trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Việc thành lập Câu lạc bộ Thư pháp chính là một mô hình cụ thể, sinh động, góp phần đưa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam vào thực tiễn ngay trong môi trường giáo dục.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Biên, bà ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời bày tỏ tin tưởng Câu lạc bộ sẽ trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa học đường, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.
Theo Thu Huyền, trong thời đại công nghệ số, khi việc giao tiếp và lưu giữ thông tin ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, sự xuất hiện của Câu lạc bộ Thư pháp càng mang ý nghĩa đặc biệt. Những con chữ được viết bằng tay không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của tiếng Việt mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
“Nét chữ – Nết người” không còn chỉ là một câu nói quen thuộc, mà sẽ trở thành hành trình trải nghiệm để mỗi học sinh cảm nhận bằng chính quá trình học tập và rèn luyện của mình. Thông qua thư pháp, các em học cách sống chậm hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng những giá trị bền vững mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đại diện học sinh cũng bày tỏ mong muốn Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân sẽ ngày càng phát triển, thu hút đông đảo học sinh tham gia, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, triển lãm để lan tỏa tình yêu tiếng Việt, chữ Việt đến cộng đồng. Xa hơn, các em kỳ vọng từ chính mái trường này sẽ có thêm nhiều bạn trẻ yêu thư pháp, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Trường THPT Lê Chân và thành phố Hải Phòng.
Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp không chỉ đánh dấu thêm một hoạt động ngoại khóa mới mà còn khẳng định định hướng giáo dục của nhà trường trong việc kết nối truyền thống với hiện đại, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh bằng những giá trị văn hóa lâu bền. Từ những nét bút đầu tiên hôm nay, một hành trình gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của chữ Việt đang được viết tiếp bởi chính những người trẻ.