Bốn tháng đầu năm 2026, du lịch Lào Cai ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét với 4,5 triệu lượt khách, đạt 40,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 17.048 tỉ đồng, tương đương 33,4% mục tiêu. Những con số này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng, mà còn cho thấy ngành du lịch địa phương đang bước vào giai đoạn vận hành ổn định, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ.
![]() |
| Lượng khách xuất cảnh tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ |
Động lực tăng trưởng thể hiện rõ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – nơi ghi nhận lượng khách xuất nhập cảnh tăng mạnh trong các dịp cao điểm. Riêng kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (26–28/4), toàn tuyến có hơn 51.530 lượt người qua lại, trong đó phần lớn sử dụng giấy thông hành.
Xu hướng du lịch xuyên biên giới vì thế ngày càng rõ nét. Với lợi thế khoảng cách gần, chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện, các tour sang Vân Nam (Trung Quốc) trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều nhóm khách. Đây không còn là nhu cầu tự phát, mà đang dần hình thành một dòng sản phẩm du lịch ổn định.
Đáng chú ý, khu vực cửa khẩu không chỉ đảm nhiệm vai trò trung chuyển mà đang được tổ chức theo hướng một không gian dịch vụ hoàn chỉnh. Công tác phân luồng, tăng cường nhân lực, ứng dụng thiết bị nghiệp vụ và duy trì các tổ phản ứng nhanh giúp đảm bảo lưu thông thông suốt, kể cả trong giờ cao điểm. Song song, các yếu tố về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh cũng được kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.
![]() |
| Khách du lịch tiến hành xuất nhập cảnh tăng mạnh |
Nếu cửa khẩu là “điểm vào”, thì Sa Pa tiếp tục giữ vai trò trung tâm thu hút. Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026, khai mạc ngày 29/4, mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm như lễ hội hoa hồng Fansipan, tuần văn hóa du lịch và các chương trình cộng đồng tại bản làng.
![]() |
| Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026 chính thức khai màn. |
Các hoạt động này cho thấy sự chuyển dịch trong cách làm du lịch: từ tham quan cảnh quan sang trải nghiệm văn hóa. Du khách không chỉ “đến để ngắm” mà còn “ở lại để cảm nhận”, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.
Sự hiện diện của các tổ hợp du lịch quy mô lớn cũng góp phần nâng chuẩn dịch vụ. Riêng quý I/2026, Sa Pa đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ổn định của điểm đến.
Ở góc nhìn dài hạn, Lào Cai đang từng bước định hình chiến lược phát triển dựa trên lợi thế sẵn có. Các loại hình như du lịch sinh thái, văn hóa, trekking, du lịch cộng đồng được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thay vì phát triển rời rạc.
![]() |
| Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” lần thứ nhất năm 2026 |
Cùng với đó là định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững; đầu tư hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa. Mục tiêu đón trên 15 triệu lượt khách vào năm 2030 cho thấy tham vọng đưa Lào Cai trở thành điểm trung chuyển và trải nghiệm quan trọng của khu vực.
Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm đa dạng hơn và môi trường du lịch được cải thiện, Lào Cai không chỉ dừng ở vai trò “cửa ngõ”, mà đang từng bước khẳng định vị thế “điểm đến” trên bản đồ du lịch xuyên biên giới.