Khu công nghiệp Lương Sơn – Hòa Bình: Thực hiện “Mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất

10:04 09/08/2021

Khu Công nghiệp (KCN) Lương Sơn nằm trên địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình), địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, cho biết, KCN Lương Sơn có 44 dự án đầu tư với khoảng 17.000 công nhân. Huyện Lương Sơn xác định, đây là điểm có nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập rất cao. Vì, KCN giáp danh với địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội), là địa bàn đang thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao; số công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN sinh sống ở Hà Nội chiếm tỷ lệ 30 đến 50%.

Vì vậy, ngay sau khi có dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 tư bùng phát, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các doanh nghiệp KCN Lương Sơn triển khai, hướng dẫn xây dựng phương án phòng, chống dịch. Trong đó phương án “3 tại chỗ” được xây dựng, triển khai rất cụ thể sát với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Tổ chức diễn tập phương án, kịch bản: Tình huống cách ly toàn bộ DN do có ca bệnh phải phong tỏa, cách ly. DN triển khai phương án “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn, nghỉ tại chỗ), lấy nhà máy làm khu cách ly đảm bảo ổn định sản xuất, phòng, chống dịch an toàn cho công nhân, người lao động.

Hiện tại, tất cả công nhân là người ngoài địa phương nhưng đang cư trú tại địa bàn huyện trước ngày 24/7/2021, các DN thực hiện phương án “3 tại chỗ”. UBND huyện Lương Sơn đã chủ động đề nghị Sở Y tế Hòa Bình bố trí các điểm test nhanh trong KCN. Các DN rà soát tất cả địa chỉ, nơi ở của công nhân, quản lý chặt chẽ di biến động của công nhân. Đặc biệt, các DN phải rất thận trọng, cân nhắc khi gọi các chuyên gia, công nhân đang ở Hà Nội trở lại làm việc, nhưng khi trở lại KCN đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lương Sơn và KCN Lương Sơn với quyết tâm cao nhất, không để dịch bệnh xâm nhập vào KCN trên địa bàn huyện Lương Sơn nói chung, KCN Lương Sơn nói riêng.

Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Văn Danh khẳng định, Lương Sơn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp KCN Lương Sơn xây dựng thế trận vững vàng trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Cvid-19 vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo hoạt động sản xuất không để đứt gãy.                                                                      Dưới đây là hình ảnh hoạt động sản xuất của một sốp doanh nghiệp KCN Lương Sơn trong những ngày địa phương này thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Chính phủ. 

 Thực hiện “3 tại chỗ”, Khu CN Lương Sơn quản lý nghiêm ngặt không để công nhân ra, vào khi không có lý do chính đáng.

Các DN trong KCN đều sẵn sàng phương 3 tại chỗ khi tình huông DN có bệnh nhân, DN bị cách ly, phong tỏa.

 Công nhân làm việc tại Cty đều thực hiện nghiêm “5 K”, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Cty TNHH Sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam – Hòa Bình là đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hồng Bài