Kiểm tra, xử lý, lý do ra đường của người dân trong khi nhiều xã, phường trong TP.Nha Trang đã bị phong tỏa. Ảnh minh họa.
Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chú trọng công tác lấy mẫu tầm soát cộng đồng để chủ động xác định, khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch, từng bước xác định, bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong ngày 18/8 thời gian hết giãn cách xã hội lần 3) để lãnh đạo tỉnh có phương án chống dịch cụ thể trong thời gian tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương. Riêng TP. Nha Trang khẩn trương triển khai các nội dung: Quyết liệt, kiên cường và cứng rắn hơn nữa trong việc triển khai các phương án chống dịch; khẩn trương xem xét và quyết định việc phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời rà soát, phát hiện và đưa F0 ra khỏi cộng đồng; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội, nhất là các trường hợp tụ tập trong các khu phong tỏa, khai báo không trung thực về mục đích, lộ trình di chuyển… Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cập nhật tình hình dịch của từng thôn, tổ dân phố; việc tiêm chủng vắc xin và các vấn đề khác trong công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để ổn định tư tưởng cho người dân, không để người dân hoang mang. Sở Y tế tỉnh xây dựng kế hoạch lộ trình, địa điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong những đợt tiêm vắc xin tiếp theo đảm bảo công bằng, khách quan và nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tiêm…
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, qua 3 đợt triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TP. Nha Trang. Tính đến 12 giờ ngày 10/8, toàn tỉnh ghi nhận 3.619 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó, TP. Nha Trang có 1.690 trường hợp với nhiều trường hợp mắc trong cộng đồng); có 4.692 trường hợp F1; 11.335 trường hợp F2; 26 người tử vong; 967 người được điều trị khỏi. Hiện nay, Khánh Hòa có 7 bệnh viện dã chiến và 2 phòng khám đa khoa khu vực với quy mô là 2.670 giường để thu dung điều trị cho người mắc Covid-19.
Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)