Hoằng Hóa được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, có tuyến đường giao thông thuận lợi, huyện có 94 di tích lịch sử trong đó có 16 di tích cấp quốc gia, nhiều làng nghề với những sản phẩm độc đáo…, kể từ khi có các nhà đầu tư du lịch, đã tạo “cú hích” để địa phương biến tiềm năng thành hiện thực. Hiện tại toàn huyện có khoảng 6.500 buồng phòng lưu trú, có trung tâm Hội nghị sức chứa lớn đảm bảo đáp ứng các sự kiện hoành tráng; có khu vui chơi cảm giác mạnh; các khu nghỉ dưỡng, biệt thự đáp ứng nhiều phân khúc từ trung bình đến cao cấp.
Số lượng khách du lịch đến Hải Tiến trải nghiệm, nghỉ dưỡng những năm qua vào khoảng 6 triệu lượt; năm 2019 đạt 1,5 triệu lượt, doanh thu du lịch dịch vụ đạt 1.725 tỷ đồng. Hoằng Hóa xác định du lịch là 1 trong 4 trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030. Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai, dự báo sẽ tạo đột phá mạnh mẽ cho Hải Tiến, như dự án Flamingo Linh Trường Khu B của Flamingo Holding Group; khu du lịch Hoằng Phụ…, hàng năm Hải Tiến luôn thu hút một lượng khách lớn, giai đoạn 2015-2019 doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Từ chỗ chỉ có một vài nhà đầu tư vào cơ sở lưu trú, đến nay Hải Tiến đã có nhiều khách sạn, trong đó có 32 khách sạn từ 1-3 sao, chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện…
Tham gia hội thảo, các đại biểu đánh giá cao về tiềm năng, thế mạnh và sự chuyển mình mạnh mẽ của khu du lịch biển Hải Tiến sau 10 năm vừa đầu tư xây dựng, vừa khai thác dịch vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và sự phát triển của du lịch tỉnh Thanh Hóa.
Song, để phát triển mạnh mẽ và bền vững, du lịch biển Hải Tiến cần khắc phục những hạn chế về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và cảnh quan môi trường,.. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp về công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh liên kết, hợp tác du lịch với các địa phương, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh cho người dân thuộc vùng thực hiện dự án...
Chia sẻ những cảm nhận về sự đổi thay của Hải Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ bày tỏ sự trân trọng, cảm phục đối với tâm huyết, trăn trở của vợ chồng TS Lê Xuân Thảo và TS Lê Bích Thắng, những người làm khoa học đã có tầm nhìn rất xa, cùng với sự quyết tâm cao độ, đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, đặt nền móng cho sự phát triển của Hải Tiến ngày hôm nay. Từ góc độ của chuyên gia nông nghiệp, ông Ngọ lưu ý đến việc giữ gìn thiên nhiên, có những dự báo trước diễn biến thiên tai, xâm thực của nước biển… để giữ được bền vững. Du lịch ngày nay đã đi vào cuộc sống của từng người, từng gia đình, là nhu cầu thiết yếu, công sức, sự sáng tạo của con người đã nâng giá trị cảnh quan thiên nhiên nhưng không nên tác động quá mức, để Hải Tiến ngày càng trở nên hấp dẫn.
Cũng tại hội thảo, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2020, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch được mở rộng lên 2.600 ha với không gian phát triển chính về phía Tây và Nam, kết nối với TP Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn. Định hướng quy hoạch đó mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho du lịch biển Hải Tiến. UBND huyện Hoằng Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là công trình giao thông kết nối Hải Tiến với TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, Hậu Lộc; tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, từng bước khắc phục hạn chế du lịch một mùa,…
Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là cầu nối chính quyền và địa phương. Ông đề nghị Hiệp hội cùng với chính quyền địa phương tiếp tục mời gọi thêm các nhà đầu tư về với du lịch Hải Tiến nói riêng và du lịch Thanh Hoá nói chung, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị kịp thời giải quyết, tháo gỡ.
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh đến vai trò của các nhà đầu tư trong những năm qua đã triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, đặc biệt là Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến với việc tiên phong đầu tư khu du lịch Hải Tiến, biến một vùng hoang sơ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, sôi động, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh. Không chỉ tạo bước đột phá, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khác, doanh thu từ hoạt động du lịch của công ty đã đóng góp nhiều tỷ đồng vào ngân sách, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.
“Hiện Hải Tiến có khoảng 50 nhà đầu tư triển khai các dự án vào lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, resort, khu vui chơi giải trí… với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong tương lai sức hấp dẫn của Hải Tiến sẽ còn bay xa hơn nữa”, ông Đoan bày tỏ.
Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội thảo: 10 năm qua du lịch biển Hải Tiến như một bức tranh sống động trong ngành du lịch xứ Thanh. Kể từ khi bắt đầu năm 2012 đến nay từ một vùng biển hoang sơ đến khu du lịch biển Hải Tiến hiện đại với 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ đa dạng về loại hình lưu trú. Hải Tiến, thế mạnh về khoảng cách địa lý và điểm nhấn từ hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị đã được phát huy mạnh mẽ để thu hút du khách đến với vùng biển thơ mộng này.
Cơn bão COVID-19 quét qua khiến cho ngành du lịch trở nên điêu đứng trong suốt một thời gian dài và Hải Tiến cũng không phải ngoại lệ. Đến nay, cùng với đà phục hồi, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong cả nước, du lịch biển Hải Tiến đã rộn ràng khởi động trở lại với kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và bình yên của du khách trong và ngoài nước.
Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư tại khu du lịch biển Hải Tiến phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; sớm khắc phục những khó khăn hậu COVID-19; tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong việc xây dựng thương hiệu du lịch biển Hải Tiến văn minh, thân thiện.
Tại hội thảo, ông Đỗ Trọng Hùng – Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS Lê Bích Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến trong thời gian qua, ghi nhận những đóng góp của cá nhân và đơn vị trong những năm qua. Trao tặng Bằng khen của Hội khuyến học cho TS Lê Xuân Thảo, Tổng giám đốc công ty, vì những đóng góp cho quỹ khuyến học tỉnh và công tác từ thiện xã hội với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc góp phần phát triến khu du lịch Hải Tiến.
Các tập thể, cá nhận được khen thưởng vì sự phát triển của Hải Tiến
Hiền Minh