Thứ bảy 18/04/2026 04:20
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Hiệp hội Dệt may: Bài học và những kiến nghị để doanh nghiệp "chuyển mình" sang thời kỳ mới

12/10/2023 02:09
Qua hơn 24 năm hoạt động, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm, ý thức rõ trách nhiệm của mình. Cùng với đó, VITAS đưa ra những kiến nghị để doanh nghiệp ngành dệt may từng bước chuyển mình trong thời kỳ mới.

Thúc đẩy doanh nghiệp dệt may hội nhập quốc tế

Hơn 24 năm hoạt động, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp ngành Dệt may.

Gần đây, VITAS cùng Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam đã tham gia với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035” với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may năm 2025 đạt 50 – 52 tỷ USD và năm 2030 đạt 68 – 70 tỷ USD.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS đã ký kết thoả thuận thúc đẩy toàn cầu với Hiệp hội Dệt may Daegu
Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS ký kết thoả thuận thúc đẩy toàn cầu với Hiệp hội Dệt may Daegu.

Đặc biệt, để mở rộng hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại, VITAS đã tham gia tư vấn các Hiệp định quan trọng của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Cụ thể như Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA), đàm phán tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO), đàm phán Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP (nay là CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Qua đó đã đưa được tiếng nói của doanh nghiệp vào bàn đàm phán nhằm đảm bảo lợi ích cho DN ngành Dệt may.

Hiện tại, VITAS đã là thành viên và tham gia tích cực các hoạt động của nhiều tổ chức quốc tế như: Hiệp hội các nước xuất khẩu Dệt may Thế giới (ICTB), Liên đoàn May mặc Thế giới (IAF), Liên đoàn May mặc châu Á (AAF), Liên đoàn Dệt may Đông Nam Á (AFTEX), Liên đoàn Thời trang châu Á (AFF), Liên đoàn các nhà sản xuất dệt Quốc tế (ITMF), Liên minh may mặc bền vững (SAC).

Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Hàn Quốc (KOFOTI) cho biết đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)
Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Hàn Quốc (KOFOTI) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

VITAS đang hợp tác với các tổ chức quốc tế như: Hiệp hội Bông Hoa Kỳ (CCI), Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Hiệp hội Nhập khẩu hàng Dệt may Nhật Bản (JTIA), Hội đồng Dệt may Quốc gia Trung Quốc (CNTAC), Liên đoàn Công nghiệp Dệt Hàn Quốc (KOFOTI), Viện Công nghệ, Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), Liên đoàn Dệt may Đài Loan (TTF)…

Thời gian qua, VITAS đã phối hợp tổ chức rất nhiều buổi hội thảo, tập huấn, đào tạo… nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và phương pháp để đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu. Mỗi năm VITAS tổ chức hàng chục đoàn xúc tiến thương mại tham gia các hội chợ, triển lãm dệt may ở nước ngoài. Phối hợp tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm trong nước về sản phẩm thời trang, nguyên phụ liệu, thiết bị ngành Dệt may.

Đoàn doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng có dịp ghé thăm Trung tâm dệt may Space 5s, khu tổ hợp công nghệ dệt may tiên tiến của Hàn Quốc.
Đoàn doanh nghiệp Dệt may Việt Nam thăm Trung tâm dệt may Space 5s, khu tổ hợp công nghệ dệt may tiên tiến của Hàn Quốc.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, VITAS đã tổng hợp ý kiến của hội viên, nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan liên quan giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn cử như đề xuất, kiến nghị các chính sách tạo thuận lợi thương mại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp Dệt may. Nhất là những chính sách về thuế, phí chưa hợp lý tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, VITAS đã phối hợp với VCCI, các hiệp hội ngành hàng góp ý, đề xuất nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất thời kỳ dịch bệnh, góp ý sửa đổi một số luật, nghị định, thông tư tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Qua thời gian hơn 24 năm hoạt động, VITAS đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác Hiệp hội. Theo đó, trước hết, Hiệp hội phải làm tốt vai trò tham gia, đề xuất xây dựng chiến lược phát triển. Phản biện, đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Có như vậy Hiệp hội mới làm chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp hội viên.

Thứ hai, Hiệp hội phải làm tốt vai trò là đầu mối tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình dệt may thế giới và trong nước để giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động. Làm tốt vai trò kết nối hội viên, kết nối giao thương giữa DN và khách hàng.

Thứ ba, Hiệp hội phải tham gia là thành viên và hoạt động tích cực trong các tổ chức dệt may quốc tế, thể hiện vai trò là một trong các nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Xây dựng hình ảnh dệt may Việt Nam trong mắt bạn bè, đồng nghiệp quốc tế.

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Làm việc trực tiếp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng giám đốc Vinatex Lê Tiến Trường, kiêm Phó Chủ tịch Vitas cho rằng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Ngân sách nên cho các DN vay để trả 50% lương tối thiểu dành cho công nhân thiếu việc làm, số còn lại sẽ do DN tự lo.
Thời điểm dịch bệnh căng thẳng năm 2020, trong buổi làm việc trực tiếp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Lê Tiến Trường - Phó Chủ tịch VITAS cho rằng, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Ngân sách nên cho các doanh nghiệp vay để trả 50% lương tối thiểu dành cho công nhân thiếu việc làm, số còn lại sẽ do doanh nghiệp tự lo.

Thứ tư, Hiệp hội cần tận dụng được vai trò là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng để kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Làm tốt vai trò là thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia đảm bảo hài hòa lợi ích cho người sử dụng lao động và người lao động khi tăng lương tối thiểu.

Và cuối cùng, Hiệp hội phải quan tâm đúng mực đến lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phải xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, xây dựng văn hóa doanh nhân, tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Đề xuất mới cho "thời kỳ mới"

Ngày 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Đây là Nghị quyết có nhiều nội dung mới, đáp ứng sự mong đợi của giới doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Ý thức được không ít khó khăn còn tồn tại, để theo kịp những định hướng, chỉ đạo cho sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân thời kỳ mới, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị.

Trước hết, VITAS đề nghị Nhà nước sớm thông qua Luật về Hội và quy định các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được tham gia là thành viên chính thức của Hiệp hội để phối hợp hoạt động, hình thành chuỗi cung ứng, hợp tác kinh doanh, giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Nhà nước nghiên cứu ban hành Luật Hội riêng cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, sử dụng lực lượng lao động lớn và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Theo VITAS, việc ban hành một luật chung cho hàng trăm Hiệp hội, Hội gồm đủ các loại hình, lĩnh vực, quy mô là khó khả thi.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

Đại diện VITAS cũng đề nghị Nhà nước cho phép Hiệp hội được trực tiếp tiếp cận vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho các dự án thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Trước đó vào năm 2020 VITAS đã hợp tác với một tổ chức quốc tế xây dựng dự án “Thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành Dệt may” với kinh phí 1,3 triệu EURO và đã được Chính phủ Đức phê duyệt. Tuy nhiên, theo Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ khi đó vừa được ban hành, VITAS không được thực hiện trực tiếp nên phía đối tác đã chuyển nguồn vốn sang hợp tác với Hiệp hội của nước khác.

Thứ ba, VITAS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương vào cuộc triển khai Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 để hình thành các tổ hợp, các khu công nghiệp dệt nhuộm lớn tại một số địa phương có đủ điều kiện. Đặc biệt, chỉ thu hút các dự án đầu tư sợi, dệt nhuộm công nghệ cao, tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động, môi trường. Bởi để nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế, đáp ứng quy tắc xuất xứ, tận dụng lợi thế thuế quan giảm dần theo lộ trình về 0% của các FTA, ngành Dệt may phải giải quyết được điểm nghẽn về sản xuất sợi chất lượng cao, vải, nhuộm hoàn tất. Thực tế, chuyển đổi “sản xuất xanh” chính là hướng đi tất yếu để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng bắt nhịp lại cuộc đua xuất khẩu với những đối thủ cạnh tranh. Tuy vậy, việc “xanh hóa” là cả một quá trình và cần có thời gian để các doanh nghiệp hoàn thiện, đây là các công đoạn đòi hỏi vốn rất lớn cho đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực trình độ cao mà doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.

Doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đang vượt qua giai đoạn khó khăn
Doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đang vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tiếp đó, VITAS mong muốn Nhà nước bỏ quy định nộp VAT cho nguyên phụ liệu mua bán phục vụ xuất khẩu trong chuỗi cung ứng. Bởi VITAS cho rằng, việc hình thành các chuỗi cung ứng trong nước là rất quan trọng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, sử dụng bán thành phẩm của nhau để sản xuất xuất khẩu phải nộp thuế VAT 10%, sau khi xuất khẩu xong mới làm thủ tục hoàn thuế. Việc này khiến các doanh nghiệp phải vay ngân hàng và chờ thủ tục hoàn thuế rất lâu, phiền phức. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp chỉ lựa chọn hình thức gia công thay vì phát triển sản xuất xuất khẩu.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, các cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường, xã hội và địa chính trị đi cùng với chủ nghĩa bảo hộ vẫn sẽ gây ra những yếu tố bất ổn trên quy mô toàn cầu. Theo dự báo, thị trường dệt may và thời trang sẽ gặp nhiều khó khăn trong các tháng còn lại của năm 2023 với mức tăng trưởng doanh số dự báo tương đối chậm từ -2% đến 3% do bị thu hẹp tại thị trường châu Âu (dự kiến chỉ còn 1% đến 4%). Tổng cầu dệt may thế giới được dự báo đạt khoảng 700 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2022, thấp hơn cả năm 2020 khi xảy ra dịch Covid 19. Bên cạnh đó là những đòi hỏi khắt khe đến từ các nhãn hàng, như giảm giá sản xuất, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chất lượng đòi hỏi cao hơn, chuyển đổi sử dụng vải có thành phần sợi tái chế…

Ngành Dệt may Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn với sự thiếu hụt mạnh về đơn hàng và chi phí đầu vào tăng cao. Các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa phục hồi trong khi đó cạnh tranh gay gắt vẫn diễn ra ở thị trường nội địa với sự tham gia của nhiều thương hiệu, doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, với những chỉ đạo mới từ Chính phủ và sự đồng hành của VITAS, cùng với đó là trí tuệ và tinh thần đoàn kết - quyết tâm của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp dệt may Việt Nam kỳ vọng rằng sẽ có sự phục hồi, bứt phá trong thời kỳ mới.

Hà Linh

Bài liên quan
Tin bài khác
Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất mở rộng khu thương mại tự do (FTZ), trong đó định hướng nghiên cứu quỹ đất khoảng 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo thêm dư địa phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.
Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phản ảnh một trạng thái quen thuộc nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi đầu tư công tăng tốc và nhà ở xã hội bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.