Hà Tĩnh: Thạch Đài “chạy nước rút” về đích nông thôn mới kiểu mẫu

10:04 23/03/2023

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, xã Thạch Đài đã có nhiều đổi thay. Từ một xã thuần nông, đến nay Thạch Đài đã vươn mình trở thành một trong những “đầu tàu” về kinh tế của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Năm 2023, xã quyết tâm “cán đích” NTM kiểu mẫu.

Thạch Đài là xã ven đô nằm giáp ranh với thành phố nhưng xuất phát điểm khá thấp, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, sau gần 7 năm kể từ khi cán đích NTM (năm 2016) và 2 năm cán đích NTM nâng cao (năm 2021) bức tranh nông thôn xã Thạch Đài đã có nhiều đổi thay.

Trụ sở UBND xã Thạch Đài
Trụ sở UBND xã Thạch Đài.

Từ một xã thuần nông, đường sá chỉ là những con đường đất “nắng bụi, mưa lầy”, đến nay, đường trục chính vào xã và các tuyến đường liên thôn xóm đã được rải nhựa và bê tông hóa. Hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh. Cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế…khang trang, đạt chuẩn.

Trong phát triển kinh tế, xã cũng đã có nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, hiệu quả trên từng đơn vị diện tích. Người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, nhiều mô hình kinh tế vườn hộ, đa dạng về cây trồng, vật nuôi đã giúp giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ chính khu vườn của mình.

Ông Mai Văn Tân (thôn Bắc Thượng) phấn khởi: "Từ chỗ vườn tược bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ cải tạo vườn tạp bây giờ khu vườn hơn 500m2 của gia đình đã sạch đẹp hơn. Hệ thống đường đi lối lại, rãnh thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, rác thải đồng bộ. Các loại rau củ quả quanh năm đều có bán, mỗi năm chúng tôi thu nhập hơn 60 triệu đồng từ vườn”.

Quá trình xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi diện mạo của thôn, xóm mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/người/năm. Hiện Thạch Đài đã xây dựng 9/9 thôn kiểu mẫu và đang tiếp tục xây dựng thôn thông minh theo tiêu chí mới.

Sau khi được công nhận thôn kiểu mẫu, Bắc Thượng đang tiếp tục xây dựng thôn thông minh
Sau khi được công nhận thôn kiểu mẫu, Bắc Thượng đang tiếp tục xây dựng thôn thông minh.

Để quyết tâm “cán đích” xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023, xã Thạch Đài đã xây dựng lộ trình, vạch kế hoạch cụ thể, thực hiện các giải pháp để đạt được từng tiêu chí, trong đó chú trọng xây dựng thôn Bắc Thượng thành thôn thông minh.

Ông Nguyễn Hữu Thuận, cán bộ địa chính nông nghiệp – xây dựng và môi trường cho biết, tiêu chí thôn thông minh là tiêu chí khá mới. Hiện chưa có đơn vị nào trên địa bàn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới nên không hình mẫu để học tập. Tuy nhiên, xã cũng cố gắng hết sức, bám sát hướng dẫn của cấp trên để hoàn thành tiêu chí này.

“Những năm qua, Thạch Đài đang từng ngày thay da đổi thịt. Để có được thành quả như ngày hôm nay đó là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện và phát động các đợt cao điểm xây dựng NTM; thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; quyết tâm về đích NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra”, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Theo lộ trình, tháng 10/2023, xã Thạch Đài sẽ bước vào cuộc "sát hạch” chấm điểm các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, địa phương đang tập trung hoàn thiện, củng cố và nâng cao các tiêu chí để “cán đích” đúng hẹn.

Tâm Đan