| Bài liên quan |
| Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình đô thị công nghệ cao |
Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp đại diện Tập đoàn JLG (Malaysia) trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị.
Tại buổi làm việc, đại diện JLG bày tỏ sự quan tâm tới định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội, đặc biệt là Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo doanh nghiệp Malaysia, quy hoạch này tạo nền tảng cho việc hoạch định không gian phát triển hạ tầng và đô thị trong dài hạn.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao đổi tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn JLG (Malaysia). Ảnh Liên Hà |
Trên cơ sở định hướng phát triển của Hà Nội, JLG đề xuất nghiên cứu mô hình “AI City Hanoi”, hướng tới xây dựng một khu đô thị công nghệ cao thế hệ mới, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) làm những động lực phát triển chủ đạo.
Theo đề xuất được doanh nghiệp giới thiệu, mô hình này sẽ tích hợp nhiều chức năng gồm công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh doanh, giáo dục, công nghiệp và không gian sống trong một môi trường đô thị kết nối, xanh và được hỗ trợ bởi AI.
Quy hoạch tổng thể theo ý tưởng của JLG dự kiến kết hợp các chức năng cửa ngõ quốc tế, hạ tầng số, các cụm tri thức, công nghiệp thông minh và cộng đồng đô thị, qua đó hình thành hệ sinh thái kết nối giữa công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị.
JLG cho rằng mô hình này có thể phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và các chủ thể đổi mới sáng tạo kết nối, hợp tác.
Đại diện tập đoàn Malaysia cũng bày tỏ kỳ vọng đề xuất có thể đóng góp vào định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2065, trong đó chú trọng các giải pháp đô thị bền vững, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sống.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, “AI City Hanoi” mới dừng ở đề xuất của JLG được trao đổi với lãnh đạo TP. Hà Nội. Các bước triển khai tiếp theo còn phụ thuộc vào quá trình nghiên cứu, đánh giá và xem xét của các cơ quan có thẩm quyền.
Trao đổi với đại diện JLG, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao những kết quả phát triển công nghệ của Malaysia và thiện chí hợp tác của tập đoàn.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang tập trung thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống đô thị.
Định hướng này được đặt trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý và quy hoạch cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn là những cơ sở quan trọng để Thành phố tổ chức không gian phát triển, xây dựng hạ tầng và định hướng phát triển các đô thị hiện đại.
Hà Nội cũng đang đặt yêu cầu ngày càng cao đối với việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ cho người dân.
Ghi nhận những đề xuất từ JLG, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao quyết tâm đầu tư, hợp tác của tập đoàn.
Lãnh đạo UBND thành phố cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung được trao đổi tại buổi làm việc, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, định hướng các bước hợp tác tiếp theo.
Việc doanh nghiệp Malaysia đề xuất mô hình đô thị tích hợp AI cũng mở thêm một hướng trao đổi về khả năng kết nối công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp Malaysia với Hà Nội.
Trong trường hợp được nghiên cứu, đánh giá và triển khai theo các quy định hiện hành, những mô hình đô thị ứng dụng công nghệ cao có thể trở thành một trong những không gian để thử nghiệm, tích hợp và đưa các giải pháp công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị.