Sản xuất công nghiệp Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026. Theo Sở Công Thương Hà Nội, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; khai khoáng tăng 7,8%.
Trong bức tranh chung đó, các sản phẩm công nghiệp chủ lực được xác định là một trong những động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và tạo việc làm trên địa bàn.
Giai đoạn 2018–2025, UBND thành phố Hà Nội đã công nhận 265 sản phẩm của 181 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực. Nhóm doanh nghiệp này duy trì hoạt động tương đối ổn định, với tổng doanh thu mỗi năm gần 200.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD và tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động.
![]() |
| Hà Nội mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp công nghiệp chủ lực |
Một số doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn như Tập đoàn Sơn Hà, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm. Một số doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Vicostone, Tổng công ty May 10, Tập đoàn SunHouse có doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng/năm.
Không chỉ đóng góp về quy mô sản xuất, một số doanh nghiệp đang hướng tới việc nâng chuẩn sản phẩm để mở rộng thị trường quốc tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng coi trọng tiêu chuẩn chất lượng, khả năng đáp ứng đơn hàng và năng lực công nghệ của nhà cung ứng.
Dù đã đạt những kết quả nhất định, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn đối mặt không ít khó khăn trong quá trình mở rộng sản xuất và thị trường.
Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) Nguyễn Xuân Phú, phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn hoạt động tương đối riêng rẽ, chưa hình thành được các mối liên kết đủ chặt để tạo thành chuỗi sản xuất. Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường vẫn cần được tăng cường.
Từ góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Lê Đức Phương cho rằng các vấn đề liên quan đến thuế, vốn, mặt bằng sản xuất và thủ tục hành chính vẫn là những trở ngại cần tiếp tục được tháo gỡ. Bên cạnh đó, việc nhận diện đúng chất lượng và thương hiệu của sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện TOMECO Lê Quý Khả cho biết nhu cầu vốn lớn để đầu tư sản xuất, nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đang là một vấn đề đối với doanh nghiệp.
Những điểm nghẽn này cho thấy việc hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở khâu công nhận sản phẩm chủ lực, mà cần được triển khai xuyên suốt từ đổi mới công nghệ, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất đến kết nối thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng.
Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đức Hải, ngành Công Thương sẽ tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, kinh doanh và cung ứng trong nước, quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Hà Nội với đối tác Singapore trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, điện, điện tử, công nghệ thông tin và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.
Cùng với đó, Hà Nội sẽ giới thiệu, cung cấp thông tin để doanh nghiệp mở rộng thị trường tới 33 quốc gia, qua đó thu hút hợp tác đầu tư, tiếp nhận tiến bộ khoa học - kỹ thuật và từng bước đưa sản phẩm mới vào hệ thống sản xuất, phân phối quốc tế.
Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045”. Đề án tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như hoàn thiện cơ chế, chính sách; xúc tiến đầu tư, thương mại; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tuyên truyền, tôn vinh và xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực.
Trong giai đoạn tới, thành phố cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, cải tiến mẫu mã, mở rộng mặt bằng sản xuất và thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế vào lĩnh vực công nghiệp.
Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu duy trì, phát triển 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.166ha và 198 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 7.296ha. Việc mở rộng không gian sản xuất được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có mặt bằng phù hợp để đầu tư, mở rộng quy mô.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vốn để doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.