Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công điện được gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. |
Theo Công điện, những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại các khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị. Mưa lũ cũng gây sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ đã làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Đáng chú ý, tại thời điểm ban hành Công điện, hơn 5.000 nhà ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp thuộc Hà Nội và Ninh Bình vẫn còn bị ngập.
Dự báo trong những ngày tới, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội và Ninh Bình còn tiếp diễn.
Từ ngày 21-24/9, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ trên 400mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.
Trước diễn biến trên, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.
Các địa phương, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và những nơi đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, phải huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và cảnh báo nguy cơ; tổ chức di dời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.
Cùng với đó, các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.
Lực lượng, phương tiện phục vụ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn phải được bố trí sẵn sàng; đồng thời bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao và các công trình phòng, chống thiên tai.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó. Bộ này phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, khoa học các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du.
Bộ Quốc phòng được yêu cầu chủ động huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực xung yếu, phát hiện sớm dấu hiệu nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nhằm kịp thời cảnh báo và tổ chức di dời dân cư.
Bộ Công an triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Đối với ngành Y tế, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân tại vùng bị ngập lũ; đồng thời thực hiện vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại những khu vực ngập sâu, chia cắt.
Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông, khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, nhất là những trục giao thông chính.
Sau mưa lũ, các địa phương phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định đời sống người dân.