![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Than Hóa tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bị úng ngập do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa) |
Trước tình hình phức tạp do mưa lũ kéo dài, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và môi trường đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các vùng ngập nặng. Công an tỉnh đã huy động 600 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Phòng Công an tỉnh; 1.516 cán bộ, chiến sỹ Công an xã, phường; 2.567 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng 315 lượt phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán dân, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 5 đoàn công tác, huy động 110 lượt cán bộ, chiến sỹ và 60 phương tiện hỗ trợ ứng phó, sơ tán dân.
![]() |
| Công an xã Triệu Sơn kiểm tra, nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ người dân trong mưa lũ (Ảnh: Công an Thanh Hóa) |
Cùng với đó, UBND tỉnh cũng cử các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tính đến chiều ngày 24/8, toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 257 hộ dân với 1.044 nhân khẩu ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó riêng ngày 24/8, các xã miền núi của tỉnh đã chủ động sơ tán 129 hộ dân gồm 619 người khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian sơ tán.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 4 khu dân cư gồm 333 hộ với 1.377 khẩu tại các xã Vân Du, Bá Thước, Sơn Điện, Xuân Chinh đang tạm thời bị chia cắt do tuyến đường độc đạo bị ngập cục bộ. Chính quyền các xã và các lực lượng chức năng tại chỗ dùng ca nô, thuyền, bè mảng cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết, đảm bảo không ai bị đói, rét, không có chỗ ở trong thời gian sơ tán.
![]() |
| Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Ảnh: Công an Thanh Hóa) |
Để hỗ trợ các địa phương chống úng ngập, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành liên tục 215 máy bơm thuộc 57 trạm bơm, vận hành 31 công tiêu để kịp thời tiêu úng.
Các đơn vị quản lý đường bộ cũng đang tập trung máy móc, nhân lực khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt đến mức cao nhất có thể. Đối với 4 vị trí tắc đường trên các tuyến Quốc lộ 16; 217 và Đường tỉnh 530B đang được lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo và khẩn trương khắc phục.