Những ngày diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành và các tuyến phố trung tâm luôn đông kín người. Từ chiều, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ tới lựa chọn vị trí đẹp để chờ xem những mô hình đèn Trung thu diễn diễu. Xen trong dòng người là những đoàn khách đến từ nhiều tỉnh, thành phố và du khách quốc tế.
![]() |
| Không khí lễ hội trở nên rõ nét nhất khi những mô hình đèn lần lượt xuất hiện. Ánh sáng, âm nhạc và tiếng reo vui hòa vào nhau, biến các tuyến phố thành một không gian Trung thu rộng lớn. |
Trong đêm khai mạc 20/9, 40 mô hình đèn Trung thu được lựa chọn từ các cuộc thi tại địa phương đã tham gia diễn diễu. Mỗi mô hình mang một hình dáng, màu sắc và câu chuyện riêng. Có tác phẩm lấy cảm hứng từ đời sống, lịch sử, văn hóa dân gian; có mô hình được cách điệu bằng những ý tưởng mới, gần gũi với trẻ em.
Phía sau vẻ rực rỡ ấy là công sức của những nghệ nhân và người dân đã dành nhiều ngày cùng nhau dựng khung, tạo hình, lắp đặt ánh sáng và hoàn thiện từng chi tiết. Chính sự tham gia của cộng đồng đã tạo cho Lễ hội Thành Tuyên nét riêng khó trộn lẫn.
Với anh Nguyễn Văn Hiếu, du khách đến từ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, quy mô lễ hội và sự sáng tạo của cộng đồng là những điều gây ấn tượng mạnh nhất.
“Những mô hình đèn Trung thu không chỉ đẹp về hình thức mà còn cho thấy sức sáng tạo của người dân. Lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng những mô hình độc đáo, tôi có thêm lý do để muốn trở lại, dành thời gian khám phá cảnh sắc, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của vùng đất này”, anh Hiếu nói.
Lễ khai mạc còn để lại nhiều cảm xúc qua nghi thức “Thắp sáng ước mơ”, chương trình nghệ thuật “Thành Tuyên bừng sáng” và hoạt động trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu nhiều địa phương, các đoàn khách quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng 53 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 góp phần tạo nên một đêm hội đông vui, giàu sắc màu.
Tuy nhiên, điều ở lại lâu hơn sau ánh sáng sân khấu chính là cảm giác được hòa mình vào lễ hội của người dân. Du khách không chỉ đứng xem mà còn cùng chụp ảnh, trò chuyện, thưởng thức món ăn và cảm nhận nhịp sống của Thành Tuyên trong những ngày sôi động nhất.
![]() |
| Mô hình đèn của Tổ dân phố số 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang rước qua lễ đài ngày Khai mạc |
Rời những tuyến phố rực sáng, hành trình của du khách tiếp tục tại Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch và Lễ hội ẩm thực. Đây là nơi sản vật, nghề truyền thống và hương vị của nhiều vùng quê cùng hội tụ.
Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đến từ Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Huế và nhiều địa phương khác tạo nên một không gian đa dạng. Trong đó, nông sản, sản phẩm OCOP, đồ thêu, dệt và những món ăn đặc trưng của Tuyên Quang nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.
Mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện. Đó có thể là món ăn được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc của núi rừng; một sản phẩm nông nghiệp được chăm chút từ vùng nguyên liệu đến khâu đóng gói; hay tấm vải thêu lưu giữ hoa văn, kỹ thuật đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Qua từng đường kim, mũi chỉ, bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao đã đưa những giá trị truyền thống bước vào không gian giới thiệu mới. Những sản phẩm ấy không còn chỉ phục vụ đời sống của cộng đồng mà đã trở thành món quà, vật lưu niệm và một cách kể chuyện văn hóa với du khách.
Không chỉ sản vật, ẩm thực xứ Tuyên cũng trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình của du khách. Chị Văn Minh Hằng, đến từ Huế, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì ẩm thực ở đây rất phong phú. Nhiều món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và đời sống địa phương nhưng cách làm tinh tế, vẫn giữ được hương vị riêng”.
Ấn tượng từ lễ hội khiến chị Hằng lần đầu tiên đến Tuyên Quang đã quyết định ở lại thêm vài ngày để tham quan Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và dự định khám phá thêm Na Hang, Lâm Bình.
Từ một đêm xem diễn diễu mô hình đèn, chuyến đi của du khách vì thế được nối dài tới những địa danh lịch sử, khu du lịch sinh thái và không gian văn hóa khác của Tuyên Quang. Lễ hội không còn là một sự kiện tách biệt mà trở thành điểm khởi đầu để du khách tìm hiểu sâu hơn về vùng đất này.
Một món ăn được thưởng thức, một sản phẩm được lựa chọn hay một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể đưa câu chuyện về Tuyên Quang đến với nhiều người hơn. Qua cách lan tỏa tự nhiên ấy, văn hóa và sản vật địa phương từng bước đến gần hơn với thị trường và du khách.
![]() |
| Mô hình đèn của Tổ dân phố số 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang rước qua các tuyến phố cùng nhiều du khách |
Bên cạnh những mô hình đèn độc đáo và không gian ẩm thực phong phú, sự thân thiện của người dân là điều được nhiều du khách nhắc đến.
Trong những ngày lễ hội, lượng người đổ về khu vực trung tâm rất đông. Tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm, lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng, hướng dẫn người dân, du khách và bảo đảm các đoàn mô hình đèn di chuyển đúng lộ trình.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng phương án, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong các đợt cao điểm của lễ hội. Cùng với bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Các cơ sở kinh doanh và gian hàng ẩm thực được kiểm tra, nhắc nhở về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm.
![]() |
| Sự thân thiện làm nên sức hút tại Lễ hội Thành Tuyên 2026 khiến du khách ấn tượng với sắc màu văn hóa và tình người |
Sự chuẩn bị ấy góp phần tạo nên một không gian lễ hội đông vui nhưng vẫn an toàn, để người dân và du khách có thể thoải mái tham quan, trải nghiệm.
Sau những ngày khai hội, những đoàn đèn rồi sẽ rời phố, sân khấu cũng khép lại. Nhưng ánh sáng của Thành Tuyên vẫn còn trong ánh mắt trẻ thơ, trong những câu chuyện của du khách và những bức ảnh được mang đi khắp mọi miền.
Từ sắc màu văn hóa, hương vị quê hương đến sự chân thành của con người, mỗi trải nghiệm đều góp thêm một lý do để du khách nhớ về Tuyên Quang và mong muốn trở lại.