Google và Meta phản đối dự luật tin tức trực tuyến của Canada
Ngành truyền thông tin tức của Canada đã yêu cầu ban hành nhiều quy định hơn đối với các công ty công nghệ để bù đắp những tổn thất tài chính mà họ phải gánh chịu.
Theo Reuters ngày 4/5, Google và Meta sẽ ngăn chặn việc truy cập vào các bài báo ở Canada nếu đạo luật Tin tức trực tuyến (hay còn được gọi là C-18) được thông qua.
“Đạo luật Tin tức Trực tuyến” hay còn gọi là dự luật C-18 của Hạ nghị viện, được giới thiệu vào tháng 4 năm ngoái, buộc các nền tảng như Google, Meta phải đàm phán các thỏa thuận thương mại và trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức cho nội dung trên nền tảng của họ.
Ngành truyền thông tin tức của Canada đã yêu cầu chính phủ ban hành nhiều quy định hơn đối với các công ty công nghệ để cho phép ngành này bù đắp những tổn thất tài chính mà họ đã phải gánh chịu trong những năm qua khi những gã khổng lồ công nghệ như Google và Meta thống trị thị trường quảng cáo.
Về phía Google, ông Richard Gingras, Phó Chủ tịch phụ trách mảng tin tức của Google cho biết, công ty sẽ phải xoá các liên kết đến các bài báo được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm của Canada nếu dự luật C-18 được thông qua.
Rachel Curran, người đứng đầu bộ phận chính sách công của Meta ở Canada, cho biết, Meta cũng sẽ ngừng cung cấp nội dung tin tức ở Canada nếu dự luật được thông qua.
Gingras báo cáo rằng, năm ngoái Google đã thực hiện hơn 3,6 tỷ hoạt động liên kết tới các bài báo của các tổ chức báo chí Canada. Trong khi đó, Curran cho biết, các nguồn cấp dữ liệu Facebook đã mang đến cho các nhà xuất bản tin tức của Canada hơn 1,9 tỷ lần nhấp chuột trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2022.
Sự kết hợp này từng giúp các hãng tin và cả những nền tảng công nghệ cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, xu hướng các nền tảng công nghệ và mạng xã hội "bóp nghẹt" các tổ chức tin tức và báo chí đang ngày một nghiêm trọng hơn.
Dẫu vậy, Curran từ Meta vẫn tuyên bố rằng: "Một khuôn khổ yêu cầu chúng tôi bồi thường cho các nhà xuất bản tin tức về các liên kết hoặc nội dung tin tức mà họ tự nguyện đưa lên nền tảng của chúng tôi là không khả thi".
Trong một tuyên bố trước đó vào tháng 3, Bộ trưởng Di sản Canada Pablo Rodriguez cho biết thật đáng thất vọng khi thấy Facebook đe dọa thay vì hợp tác với chính phủ Canada một cách thiện chí.
“Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu Facebook làm là đàm phán các thỏa thuận công bằng với các hãng tin tức khi họ đang bị mất doanh thu do ảnh hưởng từ Facebook”, Rodriguez chia sẻ.
Dự luật tin tức trực tuyến đã được Hạ viện thông qua và hiện đang được xem xét tại Thượng viện.
Nhiều quốc gia như Australia, New Zealand và Indonesia cũng đang tìm cách yêu cầu các công ty công nghệ lớn trả tiền cho các cơ quan báo chí nếu muốn hiển thị, chia sẻ tin tức trên nền tảng xã hội của mình.
Phương Mai (t/h)
Cùng chuyên mục
Meta tung ra trợ lý ảo cải tiến để gia tăng cạnh tranh với OpenAI
Gã khổng lồ Samsung trình làng DRAM nhanh nhất thế giới
Lý do gì khiến Apple xóa 2 nền tảng WhatsApp và Threads tại Trung Quốc?
Sản lượng vi mạch của Trung Quốc tăng vọt trong quý đầu năm 2024
Google thực hiện giảm chi phí bằng động thái sa thải nhân sự
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu