Giới đầu tư toàn cầu đang đổ tiền vào các quỹ theo dõi chứng khoán Trung Quốc

16:12 16/02/2023

Theo dữ liệu từ Refinitiv Lipper, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư đã bơm hơn 2 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ và hoán đổi danh mục có trụ sở tại Mỹ để mua cổ phiếu Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại sau ba năm áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Diễn biến này khiến nhiều người kỳ vọng về một cuộc phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế, đồng thời giúp thị trường chứng khoán tăng 13% trong 3 tháng qua.

Song, các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc vẫn ngần ngại bước chân vào thị trường. Họ vẫn còn ám ảnh với các chiến dịch kiểm soát của Bắc Kinh đối với lĩnh vực công nghệ và bất động sản, cũng như e dè sự biến động và thua lỗ trên thị trường từ năm 2021.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư toàn cầu lại đang đổ tiền vào các quỹ theo dõi chứng khoán Trung Quốc. Họ cược rằng việc nền kinh tế lớn thứ hai mở cửa trở lại sẽ giúp thị trường tăng cao hơn.

Kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư đã bơm hơn 2 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ và hoán đổi danh mục có trụ sở tại Mỹ để mua cổ phiếu Trung Quốc, theo dữ liệu từ Refinitiv Lipper. Dòng vốn chảy vào các quỹ duy trì trong 5 tuần liên tiếp, đảo ngược xu hướng của nửa cuối năm ngoái, khi nhà đầu tư rút về gần 1 tỷ USD.

Trung Quốc đã mở cửa trở lại hoàn toàn vào đầu tháng 1, sau khi chấm dứt chính sách ngăn chặn Covid-19 hà khắc - vốn đã cắt đứt phần lớn người tiêu dùng nước này với phần còn lại của thị trường thế giới. Hiện tại, giá cổ phiếu đã phục hồi và thị trường hàng hóa tăng giá khi các nhà đầu tư cố gắng nắm bắt cơ hội từ đợt mở cửa trở lại, tương tự xu hướng đã diễn ra tại Mỹ vào năm 2020 và 2021.

Chỉ số MSCI China Index, theo dõi các công ty Trung Quốc niêm yết ở Mỹ, Hong Kong và đại lục, tăng khoảng 45% so với mức đáy vào tháng 10/2022, nhưng vẫn giảm khoảng 45% so với đầu 2021. Trên sàn London, giỏ hàng hóa gồm nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc và niken vừa ghi nhận tháng 1 tốt nhất trong hơn một thập kỷ.

"Triển vọng tăng trưởng thị trường ở Trung Quốc và một số khu vực châu Á hấp dẫn hơn so với ở Mỹ", Jason Draho, Trưởng bộ phận phân bổ tài sản châu Mỹ tại UBS Global Wealth Management, nhận định.

Chứng khoán và trái phiếu Mỹ đã tăng điểm vào đầu năm 2023, nhưng một số nhà đầu tư lo ngại rằng tâm lý thị trường có thể đang thay đổi và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng thu nhập của các công ty ở Mỹ dự kiến chậm lại trong năm nay do chính sách thắt chặt của Fed đang tác động đến nền kinh tế.

Giới kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc khi có những dấu hiệu ban đầu cho thấy, người tiêu dùng nước này đang tiếp tục chi tiêu tại các nhà hàng và quán bar, cũng như đi lại bằng tàu điện ngầm.

Thu Hà