Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên tới 50% với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định việc đạt một thỏa thuận thương mại toàn diện là “bất khả thi” do thời gian quá ngắn.
![]() |
EU: Không thể đạt thỏa thuận thương mại toàn diện với Mỹ trước ngày 9/7 |
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (3/7), bà von der Leyen cho biết hai bên hiện đang hướng đến một “thỏa thuận nguyên tắc”, ít chi tiết hơn nhưng đủ để tạm thời tránh được các đòn thuế đối ứng của ông Trump.
Bà Chủ tịch EC nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đàm phán trên cơ sở khối lượng thương mại lớn nhất toàn cầu, khoảng 1.500 tỷ euro mỗi năm, với cấu trúc cực kỳ phức tạp. Thời hạn 90 ngày là quá ngắn để đàm phán một thỏa thuận đầy đủ”.
Thực tế, thỏa thuận nguyên tắc tương tự đã đạt được giữa Mỹ với Anh và một quốc gia khác trong tuần qua. Theo đó, Anh chấp nhận mức thuế 10% đối với ô tô xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hai vẫn phải chịu các mức thuế “có tính chất đối ứng” mà Mỹ áp đặt.
Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič hiện đang có mặt tại Washington để gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Ông Lutnick tuyên bố các nước không đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngày 9/7 sẽ phải chịu mức thuế tăng lên ngay lập tức.
EU được cho là sẵn sàng chấp nhận mức thuế phổ quát 10% trên toàn bộ hàng hóa, nhưng muốn thương lượng để giảm mức thuế cao hơn ở các lĩnh vực nhạy cảm như thép (50%) và ô tô (25%). Ngoài ra, khối này cũng bày tỏ sẵn sàng mua thêm hàng hóa từ Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiếp tục thúc giục một giải pháp sớm, khi ông này đang chịu áp lực từ ngành công nghiệp ô tô và thép trong nước. Ông cho biết: “Giờ không phải là lúc để theo đuổi một hiệp định thương mại toàn diện được thương lượng chi tiết đến từng dòng. Điều quan trọng lúc này là nhanh chóng tháo gỡ xung đột thuế quan, đặc biệt với các ngành trụ cột như dược phẩm, hóa chất, nhôm, thép và cơ khí”.
Anh là quốc gia đầu tiên đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Mỹ, bao gồm hạn ngạch xuất khẩu 100.000 xe/năm với thuế suất 10%, và được miễn thuế với động cơ máy bay và linh kiện hàng không. Đổi lại, Anh sẽ gỡ bỏ thuế đối với ethanol sinh học của Mỹ và tăng hạn ngạch nhập khẩu thịt bò từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đáng chú ý, tổng quy mô hàng hóa EU bị Mỹ áp thuế hiện vào khoảng 380 tỷ euro mỗi năm, tương đương 70% tổng kim ngạch xuất khẩu từ EU sang Mỹ. Theo các nguồn tin, Washington đang cân nhắc mở rộng thuế suất cao hơn đối với các mặt hàng chủ lực của khối đồng minh, như đồng, gỗ, linh kiện hàng không, thuốc, vi mạch và khoáng chất chiến lược; điều này có thể khiến gần như toàn bộ kim ngạch thương mại EU - Mỹ bị ảnh hưởng.
Thời gian không còn nhiều, và với nguy cơ Mỹ áp mức thuế 50% sau ngày 9/7, cả EU và các doanh nghiệp xuất khẩu tại châu Âu đang đứng trước áp lực lớn. Mặc dù một “thỏa thuận nguyên tắc” có thể giúp trì hoãn xung đột thuế quan toàn diện, nhưng chưa thể đảm bảo chắc chắn về triển vọng dài hạn. Với Việt Nam, đây cũng là thời điểm cần củng cố vị thế, theo sát tình hình để tận dụng dư địa thị trường trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ. |
![]() |
![]() |
![]() |