Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục leo thang khi ông Trump ám chỉ rằng có thể xem xét trục xuất vị CEO gốc Nam Phi khỏi nước Mỹ. Phát biểu tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu có cân nhắc việc trục xuất ông Musk hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không biết. Chúng tôi sẽ phải xem xét”.
![]() |
Tổng thống Trump úp mở khả năng trục xuất tỷ phú Elon Musk |
Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn nhắc đến Cơ quan Hiệu suất Chính phủ (Department of Government Efficiency – DOGE), tổ chức từng do tỷ phú Elon Musk đứng đầu trước khi từ nhiệm vào cuối tháng 5 vừa qua, với hàm ý DOGE có thể điều tra lại các khoản trợ cấp chính phủ dành cho Tesla và SpaceX.
“DOGE có thể quay lại và 'ăn thịt' Elon”, ông Donald Trump mỉa mai.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi vị CEO của Tesla công khai chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu lớn nhất nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, do đã loại bỏ các ưu đãi dành cho xe điện (EV). Tỷ phú giàu nhất thế giới cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa đang quay lưng với tương lai năng lượng sạch, đồng thời kêu gọi thành lập một chính đảng mới mang tên “America Party” (tạm dịch “Đảng Hoa Kỳ”) nếu dự luật vẫn được thông qua.
Tỷ phú Elon Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hồi năm 2024, và có mối quan hệ thân thiết với tổng thống trong những tháng đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã xấu đi nhanh chóng sau khi ông Musk liên tục chỉ trích các chính sách cắt giảm hỗ trợ cho ngành xe điện, lĩnh vực mà Tesla đang dẫn đầu.
Tổng thống Trump cũng không ngần ngại đáp trả, cho rằng nếu không có trợ cấp của chính phủ, “Elon có thể phải đóng cửa công ty và quay về Nam Phi”. Ông cũng cáo buộc tỷ phú Musk đang “tức giận” vì bị mất ưu đãi EV và cảnh báo: “Elon có thể mất nhiều hơn thế nữa, tôi đảm bảo điều đó”.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục công kích: “Không có trợ cấp, Elon có thể chẳng còn gì để hoạt động tại Mỹ”.
Những phát biểu công kích công khai từ Tổng thống Donald Trump không chỉ đẩy mối quan hệ cá nhân giữa hai nhân vật quyền lực này vào bế tắc, mà còn tạo ra lo ngại về tương lai chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ - thị trường đang được Tesla cùng các hãng xe toàn cầu coi là trung tâm phát triển chiến lược.
Giới phân tích cho rằng nếu các khoản hỗ trợ EV thực sự bị cắt bỏ, Tesla có thể sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ như BYD (Trung Quốc), Hyundai (Hàn Quốc) hay Volkswagen (Đức), vốn được chính phủ các nước này hậu thuẫn mạnh mẽ cho mục tiêu điện hóa phương tiện giao thông.
Như vậy, cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và CEO Tesla không chỉ là tranh cãi cá nhân, mà còn là biểu hiện của sự chia rẽ trong chính sách năng lượng, đổi mới công nghệ và chiến lược phát triển công nghiệp của Mỹ.
![]() |
![]() |
![]() |