Đức nỗ lực đầu tư để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước

17:07 25/07/2023

Tình trạng thiếu hụt chip trên quy mô toàn cầu và tắc nghẽn chuỗi cung ứng đã khiến các nhà sản xuất ô tô, khai thác viễn thông và nhiều ngành phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hãng Bloomberg đưa tin, Đức có kế hoạch chi 20 tỷ Euro (22,19 tỷ USD)  để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn ở Đức nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ của nước này và đảm bảo nguồn cung các thành phần quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo đó, số tiền này sẽ được phân phối cho các doanh nghiệp Đức và nước ngoài vào năm 2027 và sẽ được rút ra từ Quỹ Biến đổi và Khí hậu. 

Quỹ Biến đổi và Khí hậu là quỹ nằm ngoài ngân sách, ban đầu được thành lập để đầu tư vào quá trình khử carbon của nền kinh tế, nhưng phạm vi tài trợ của quỹ đã gia tăng trong bối cảnh Chính phủ Đức nỗ lực hạn chế chi tiêu thường xuyên.

Tình trạng thiếu hụt chip trên quy mô toàn cầu và tắc nghẽn chuỗi cung ứng đã khiến các nhà sản xuất ô tô, khai thác viễn thông và nhiều ngành phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra kế hoạch khuyến khích sản xuất chip ở Liên minh châu Âu (EU) do nhu cầu bùng nổ. EU đặt mục tiêu tăng gấp đôi thị phần của khối trên thị trường sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, từ mức dưới 10% hiện nay, lên ít nhất 20% vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu trên, khối 27 thành viên sẽ huy động khoản đầu tư công và tư trị giá 43 tỷ Euro (47 tỷ USD), đồng thời dành khoản ngân sách 3,3 tỷ Euro để tăng cường nghiên cứu và phát triển.

Mới đây, tập đoàn sản xuất chip Intel của Mỹ và chính phủ Đức đã đồng ý phần lớn về việc tăng trợ cấp của nhà nước cho nhà máy sản xuất chip ở Magdeburg. Theo các nguồn thạo tin, nhà máy mới này dự kiến sẽ nhận được 9,9 tỷ  euro (10,8 tỷ USD) thay vì 6,8 tỷ euro như đã cam kết trước đây.
Đối với tập đoàn Mỹ, thỏa thuận này sẽ là dự án lớn thứ ba được biết đến gần đây. Trước đó, công ty đã công bố ý định xây dựng nhà máy ở Israel và cơ sở lắp ráp và thử nghiệm ở Ba Lan. Số lượng đầu tư vào các dự án sẽ lần lượt là 25 tỷ và 4,6 tỷ đô la Mỹ.
Minh Trang (t/h)