![]() |
Apple lo ngại khi ông Donald Trump áp thuế mới với smartphone và thiết bị điện tử |
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận chính quyền của ông sẽ sớm áp dụng thuế quan mới đối với hàng loạt thiết bị điện tử quan trọng như smartphone, máy tính xách tay, chip bán dẫn và các thiết bị công nghệ cao khác. Chính sách miễn trừ được công bố trước đó chỉ mang tính chất tạm thời, nhằm chuẩn bị cho cuộc điều tra thương mại về an ninh quốc gia sắp tới liên quan đến chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
Trước đó, ngày 11/4, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) thông báo tạm thời miễn trừ thuế đối với nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, laptop, ổ cứng, chip nhớ và các máy móc phục vụ sản xuất chất bán dẫn. Đây được xem là tín hiệu tích cực với các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Dell, HP, Microsoft hay Samsung – những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng chủ yếu đặt tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng các sản phẩm này "chỉ đang dịch chuyển sang một mức thuế khác", vì Mỹ sẽ "đưa chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử vào cuộc điều tra Thuế nhập khẩu vì An ninh quốc gia sắp tới". Ông cũng nhấn mạnh thông báo của CPB không phải là "một ngoại lệ về thuế" và các sản phẩm này từ Trung Quốc vẫn phải chịu mức 20% như đã công bố trước đó.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đã xác nhận rằng, các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các loại thuế mới riêng biệt cùng với chất bán dẫn trong vòng 2 tháng tới.
Cụ thể, Bộ trưởng Lutnick cho biết, ông Trump sẽ ban hành "một loại thuế quan tập trung đặc biệt" đối với điện thoại thông minh, máy tính và các sản phẩm điện tử khác trong một hoặc 2 tháng, cùng với thuế quan theo ngành nhắm vào chất bán dẫn và dược phẩm. Các mức thuế mới sẽ nằm ngoài cái gọi là thuế quan có đi có lại của ông Trump.
Theo ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, động thái này là có thể dự đoán vì chất bán dẫn là thành phần then chốt trong nhiều thiết bị quốc phòng hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc, không một mặt hàng công nghệ nào có thể “thoát khỏi vòng xoáy” của các chính sách thuế quan mới.
Việc thay đổi liên tục chính sách thuế quan cũng đang gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ. Các công ty như Apple, vốn phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, đã bắt đầu có những cuộc tiếp xúc khẩn cấp với giới chức Nhà Trắng để tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng các thiết bị như iPhone hay MacBook sẽ trở nên đắt đỏ hơn là khó tránh khỏi.
Theo ông Dan Ives – nhà phân tích từ Wedbush Securities, sự bất ổn chính sách đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong ngành công nghệ Mỹ. “Sự hỗn loạn do những tin tức đến từ Nhà Trắng khiến ngành công nghệ và nhà đầu tư choáng váng, gây nên sự bất ổn lớn cho các công ty đang cố gắng lập kế hoạch chuỗi cung ứng, hàng tồn kho và nhu cầu của họ", nhà phân tích này cho biết.
Chỉ trong vài ngày, vốn hóa của Apple đã bốc hơi tới 770 tỷ USD. Trong khi đó, người tiêu dùng Mỹ bắt đầu đổ xô mua điện thoại và thiết bị điện tử trước khi các mức thuế mới có hiệu lực, lo sợ giá sẽ tăng mạnh.
Giới phân tích nhận định, nếu Mỹ chính thức áp dụng thuế quan mới với smartphone, laptop, chip và các thiết bị điện tử, tác động sẽ không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan rộng ra toàn ngành công nghệ toàn cầu. Các tập đoàn sản xuất tại Trung Quốc sẽ phải tính đến phương án chuyển nhà máy sang quốc gia khác hoặc đối mặt với chi phí tăng vọt. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả giá đắt hơn cho các thiết bị công nghệ vốn đang gắn bó với đời sống hằng ngày.