Đồng Tháp: Phóng sinh nhiều động vật thể hiện tinh thần từ bi yêu thương

22:55 07/09/2023

Vừa qua, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra buổi lễ phóng sinh rắn và rùa các loại.

Buổi lễ do Thượng tọa Thích Thiện Quý – Trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường cùng Phật tử kết hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật Vườn Quốc gia Tràm Chim thực hiện.

Đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần từ bi yêu thương của Phật giáo và góp phần xây dựng ý thức bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và có một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng như: Rùa răng (tên khoa học là Heosengs annandalii), thuộc họ Emydidae, rùa 3G, rùa hộp cùng rắn các loại… Tổng trị giá đợt phóng sinh lần này trên 40 triệu đồng, do Thượng tọa Thích Thiện Quý cùng Phật tử thu mua từ các chợ vùng biên giới. Sau khi được lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Tràm Chim và ngành Thú y kiểm tra sức khỏe, không có dấu hiệu bị bệnh, các cá thể rùa và rắn các loại trên được thả về với tự nhiên. Đây là loại động vật hoang dã, có loài rất quý hiếm nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tổ chức thả 3 đợt các loại động vật như: rắn, rùa, trăn, chim… trở lại thiên nhiên Vườn Quốc gia Tràm Chim, với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học tại khu Ramsar này…

Phật Tử tham gia vào hoạt động phóng sinh.
Thượng tọa Thích Thiện Quý – cùng Phật tử

Theo Thượng tọa Thích Thiện Quý: “Phóng sinh là một trong những hành động thiện lành của Phật giáo. Phóng sinh cũng góp phần bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái. Phóng sinh cũng là một hình thức giáo dục cho thế hệ trẻ, để họ biết quý trọng sự sống của muôn loài, có trách nhiệm với thiên nhiên và xã hội…”

Bên cạnh đó, phóng sinh đồng nghĩa với nuôi dưỡng tâm từ bi, yêu thương với mọi loài chúng sanh. Việc phóng sinh những loài động vật rùa và rắn đã thể hiện một lòng từ bi, đức hiếu sinh. Phóng sinh là một cách giáo dục thế hệ con cháu về tình yêu thương “vạn loài” theo đúng tinh thần Phật giáo “từ – bi- hỷ- xả.”

Đây là một những hoạt động nhằm hun đúc lòng nhân ái yêu thương và từ bi của con người
Đây là một trong những việc làm nhằm hun đúc lòng nhân ái yêu thương và từ bi của con người.

Đồng thời, phóng sinh là một biểu hiện của nét đẹp văn hóa, thể hiện lối sống vị tha, nhân bản, sợi dây gắn kết đầy yêu thương giữa con người với thế giới loài vật xung quanh.

Trong thời gian qua, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội nhằm tuyên truyền tình thần yêu thương, lòng bác ái thông qua các hoạt động thiện nguyện và phóng sinh
Trong thời gian qua, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội nhằm tuyên truyền tình thần yêu thương, lòng bác ái thông qua các hoạt động thiện nguyện và phóng sinh.

Một số hình ảnh phóng sinh trong những năm qua tại Vườn Quốc gia Tràm Chim:

Hoàng Thu - Ảnh: NVCC