Bí thư Tỉnh ủy nhấn nhấn mạnh: “Chúng ta cần vận động người dân hỗ trợ cùng nhân viên y tế lấy mẫu bất kể ngày hay đêm nhằm làm sạch F0 sớm nhất. Vì suốt nhiều ngày qua, mỗi ngày có đến trên 1.000 ca được đưa vào bệnh viện dã chiến sẽ khiến nhân viên y tế quá sức chịu đựng...”

Do đó, ông Lĩnh đề nghị phải thay đổi cách làm, xã nào đỏ thì tập trung đánh dứt điểm xã đó. Các xã khác không phải "vùng đỏ" sẽ dồn lực hỗ trợ cho các xã "vùng đỏ" để có thêm nhân lực, vật lực chống dịch.
Cũng theo ông Lĩnh, sắp tới toàn tỉnh sẽ thực hiện "công dân vắc -xin". Công dân nào tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì ra đường, không đủ mũi vắc-xin thì không ra đường. Vì vậy, "công dân vắc-xin" càng nhiều thì xã hội mới nhanh trở lại bình thường.
"Đợt này Đồng Nai phải tiêm chủng đại trà cho toàn dân, không phân biệt vùng xanh hay vùng đỏ, cam, vàng. Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho một xã hội có công dân được phủ đủ vắc-xin để sớm được đi lại thì Đồng Nai sẽ phải đẩy mạnh tiêm vắc-xin. Mỗi ngày tiêm 100.000 mũi, 10 ngày tới phải tiêm cho dân 1 triệu mũi. Ngành y tế phải lên kế hoạch, huy động lực lượng để thực hiện mục tiêu này", ông Lĩnh chỉ đạo.
Trong một diễn biến tương tự, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, người dân có thể chủ động mua kít test tại các nhà thuốc để tự test tại nhà. Khi có kết quả sẽ báo cho nhân viên y tế đến hỗ trợ, đưa ra phương án điều trị theo căn cứ thực tế. Mục đích, mong muốn người dân chủ động hơn khi có các triệu chứng bất thường...” Đồng thời, đến nay nhiều doanh nghiệp 3 tại chỗ xin đưa công nhân về lại địa phương. Ông Dũng đề nghị ngành y tế sớm triển khai phương án hỗ trợ các doanh nghiệp. 
Từ đó, làm căn cứ để Đồng Nai xem xét đề ra trạng thái bình thường mới. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, mở cửa là yêu cầu bức thiết, song cần tiến hành thận trọng và tùy thuộc vào diễn biến dịch tại các địa phương. Việc dập dịch hết 100% là rất khó, tương lai có thể phải sống chung với dịch COVID-19, song phải bằng mọi giá kiểm soát, giảm tối đa mức độ lây lan của dịch. “Đến nay, Đồng Nai đã giãn cách xã hội hơn 2 tháng, người dân, công nhân, doanh nghiệp mong sớm trở lại cuộc sống như trước đây. Ngoài ra, các lực lượng tham gia chống dịch cũng đã cố gắng rất nhiều trong những tháng qua, sức người có hạn, họ cần được nghỉ ngơi. Toàn thể các lực lượng chống dịch cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, làm nhanh, dứt điểm việc bóc tách F0, tiêm vắc-xin phòng COVID-19, qua đó sớm đưa Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế Đồng Nai cần khuyến khích người dân tự test nhanh COVID-19, tuyên truyền để mọi người biết về thuốc điều trị COVID-19. Trường hợp người dân tự test nhanh phát hiện mình mắc COVID-19 cần chủ động báo cho cơ quan chức năng, ngành Y tế có trách nhiệm đưa thuốc đến tận nhà để người bệnh điều trị.

Cũng trong cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua, Đồng Nai kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự, chăm lo tốt an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ tiêm vắc -xin phòng COVID-19 của Đồng Nai diễn ra chậm. Đến nay, tỉnh được phân bổ hơn 1,8 triệu liều vắc-xin, nhưng chỉ mới tiêm được gần 900.000 liều. Ngoài ra, việc xét nghiệm diện rộng bóc tách F0 chậm cho ra kết quả.
Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai đã trải qua 3 vòng xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2, nhưng suốt 4 ngày lễ vừa qua, ca nhiễm vẫn tăng nhanh. Điều đó khiến cho lãnh đạo tỉnh lo lắng, cố gắng tìm phương án để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.
Hoàng Gia