Có một thay đổi đáng chú ý đang diễn ra phía sau những con số xuất khẩu tăng mạnh của Việt Nam: nhà mua hàng quốc tế không chỉ tìm nơi có chi phí cạnh tranh, mà ngày càng muốn tìm những nhà cung cấp có thể giao hàng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn, minh bạch dữ liệu và cùng họ xây dựng chuỗi cung ứng dài hạn.
Đây chính là khoảng trống mà doanh nghiệp Việt đang có cơ hội bước vào.
8 tháng năm 2026, xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%, mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,2% kim ngạch xuất khẩu.
Nhưng quy mô xuất khẩu càng lớn thì yêu cầu đối với nhà cung cấp càng cao.
Nhà mua hàng đang tìm gì?
Đầu tháng 9, tại TP. Hồ Chí Minh, 600 doanh nghiệp Việt Nam có dịp tiếp cận khoảng 580 kênh phân phối và nhà thu mua quốc tế trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026. Khoảng 3.000 cuộc kết nối B2B được dự kiến tổ chức.
![]() |
| Vietnam International Sourcing 2026 mở rộng kết nối từ tìm kiếm đơn hàng sang hợp tác công nghiệp, đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn các nhà mua hàng và chuỗi cung ứng toàn cầu (Ảnh: BTC sự kiện) |
Đáng chú ý, sự hiện diện của những hệ thống phân phối lớn như Walmart, H&M, Aeon, Lotte, Central Group, Mega Market hay LuLu cho thấy nhu cầu tìm nguồn hàng tại Việt Nam đang khá rõ.
Cánh cửa vì thế đã rộng mở. Nhưng nhà mua hàng không đến chỉ để xem một sản phẩm đẹp hay nghe doanh nghiệp giới thiệu về năng lực sản xuất.
Tại các cuộc trao đổi với doanh nghiệp Việt, yêu cầu ngày càng xoay quanh những vấn đề rất cụ thể: chất lượng có ổn định không, thời gian giao hàng có bảo đảm không, năng lực kỹ thuật đến đâu, dữ liệu có minh bạch không và doanh nghiệp có đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường hay không.
Đại diện bộ phận mua hàng của H&M và Samsung Việt Nam đều nhấn mạnh những yêu cầu này tại các hoạt động kết nối đầu tháng 9. Trong đó, nhà mua hàng quan tâm hơn đến sản xuất bền vững, giảm phát thải, năng lượng tái tạo, thời gian giao hàng, chất lượng ổn định, năng lực kỹ thuật và tính minh bạch trong quản lý dữ liệu.
Cơ hội không còn dành riêng cho doanh nghiệp lớn
Điểm đáng chú ý là những cánh cửa mới không chỉ mở với các tập đoàn đã có thương hiệu xuất khẩu.
Một doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu sở hữu sản phẩm phù hợp, quy trình sản xuất tốt và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn vẫn có thể trở thành một mắt xích của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp phải thay đổi cách chuẩn bị.
| "Cách tổ chức sự kiện thể hiện đầy đủ sự vận hành của chuỗi cung ứng hiện đại: không chỉ có hàng hóa thành phẩm mà còn có nguyên phụ liệu, bao bì, máy móc, logistics, thương mại điện tử, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Nhà mua hàng đến Việt Nam có thể khảo sát nhiều nhóm sản phẩm và tìm kiếm cả giải pháp chuỗi cung ứng trong cùng một hành trình. Công tác thu hút buyer (nhà mua hàng) được triển khai sớm hơn và có tính chọn lọc cao ở từng địa bàn, tiếp cận trực tiếp các tập đoàn phân phối, nhà nhập khẩu, hiệp hội và phòng thương mại gắn với truyền thông". Ông Đỗ Quốc Hưng - Quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương). |
Thay vì sản xuất rồi mới tìm thị trường, doanh nghiệp cần bắt đầu từ yêu cầu của thị trường để thiết kế sản phẩm, quy trình và năng lực cung ứng. Đây cũng là hướng đang được ngành chức năng nhấn mạnh khi yêu cầu doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA, nâng chuẩn sản phẩm, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và khai thác các kênh phân phối mới.
Với nông sản, yêu cầu này còn rõ hơn. Từ ngày 1/7/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản quốc gia chính thức vận hành. Cùng với đó, một số nhóm hàng có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương cũng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống VeriGoods hoặc hệ thống nội bộ có kết nối.
Truy xuất nguồn gốc vì vậy không còn chỉ là câu chuyện quản lý. Nó đang trở thành một phần của năng lực bán hàng.
Chuyển từ bán hàng sang giữ vị trí trong chuỗi
Việt Nam đang đứng trước một thị trường xuất khẩu rất lớn. Nhưng mục tiêu đáng quan tâm hơn không chỉ là bán thêm bao nhiêu hàng hóa.
Đó là làm thế nào để doanh nghiệp Việt giữ được vị trí lâu dài trong chuỗi cung ứng.
Một đơn hàng xuất khẩu có thể tạo doanh thu trong một mùa. Một hợp đồng cung ứng dài hạn lại tạo ra thị trường ổn định, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực và phát triển sản phẩm.
Đây cũng là lý do việc kết nối trực tiếp với nhà mua hàng quốc tế có ý nghĩa khác với một cuộc xúc tiến thương mại thông thường. Doanh nghiệp có thể nghe thị trường hay đối tác nói thẳng họ cần gì, từ đó điều chỉnh sản phẩm và cách vận hành trước khi bỏ vốn mở rộng.
Ở chiều ngược lại, nếu chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm đi hội chợ, chụp ảnh, giới thiệu và chờ đơn hàng, cơ hội rất dễ trôi qua.
Cánh cửa đã mở, năng lực quyết định ai bước vào
Chính phủ đang yêu cầu các ộ, ngành tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tín dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn và chuỗi cung ứng; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt nhìn xuất khẩu theo một cách khác.
Thị trường đang tìm nguồn cung. Việt Nam có năng lực sản xuất. Hệ thống FTA tạo thêm lợi thế tiếp cận. Các hoạt động kết nối đang đưa nhà mua hàng đến gần doanh nghiệp hơn.
Phần còn lại nằm ở chính doanh nghiệp. Cánh cửa xuất khẩu đang rộng hơn, nhưng bước qua được hay không sẽ phụ thuộc vào chất lượng, tốc độ, dữ liệu, tiêu chuẩn và khả năng giữ chữ tín trong từng đơn hàng.
Nếu làm được, hàng Việt không chỉ đi xa hơn mà còn có thể đứng sâu hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi giá trị lớn nhất không nằm ở một lần bán hàng mà ở vị trí được giữ lại lâu dài.