Bài liên quan |
Doanh nghiệp Nhật Bản rót vốn vào Hà Nội |
Sự đồng hành của doanh nghiệp Nhật trên đất Tổ Phú Thọ |
Rà soát các dự án, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác hiệu quả
Tại buổi làm việc, đại diện phía Nhật Bản đã đề xuất Chính phủ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong một số dự án lớn như: Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối Tiên); Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật; Trường Đại học Việt – Nhật; cùng các vấn đề liên quan đến phổ biến xe hybrid và chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra, doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn được thúc đẩy các dự án trọng điểm tại Việt Nam như: Phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; xây dựng thành phố thông minh tại Bắc Hà Nội; cải thiện hạ tầng vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tham gia các chương trình giảm phát thải ròng theo sáng kiến AZEC; cũng như hỗ trợ phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu bằng công nghệ vệ tinh và tái cấu trúc tài chính dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững. Ảnh Báo Nhân dân |
Tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”
Kết luận tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ, chân thành của Chính phủ, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong hơn 50 năm qua. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ hai nước đã bước sang một giai đoạn mới khi được nâng cấp thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ phía Nhật Bản trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư, thương mại, tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ thể chế. Ông khẳng định: “Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới ngày càng phức tạp, càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau để vượt qua thách thức, cùng phát triển, trên tinh thần ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’”.
Thành lập tổ công tác chung, xử lý tận gốc vấn đề
Thủ tướng đề nghị cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung với đầy đủ thẩm quyền để trực tiếp xử lý vướng mắc, tồn đọng trong các dự án cụ thể ngay trong tháng 8/2025. Với những vấn đề chưa có quy định pháp lý, tổ công tác sẽ có trách nhiệm đề xuất phương án lên cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời, hiệu quả, tránh lặp lại sai sót trong tương lai.
“Phải đi đến tận cùng vấn đề để xử lý dứt điểm, trên cơ sở cầu thị, lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau; nêu rõ người xử lý, thời hạn xử lý”, Thủ tướng nhấn mạnh; đồng thời dẫn lời Bác Hồ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”, như một thông điệp thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư.
Kêu gọi mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược
Bên cạnh giải quyết vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ từ Nhật Bản trong chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển quản trị thông minh ở cả cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; cũng như tham gia góp ý hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chính phủ cũng kỳ vọng các nhà đầu tư Nhật Bản tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kết thúc tọa đàm, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển quốc gia, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc và thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
“Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định tại Việt Nam”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.