Đại hội đại biểu Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

08:40 22/04/2023

Sáng 21/4/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có PGS.TS Trịnh Hữu Lộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra, đã bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Liên đoàn Thể dục quốc gia và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thể dục thể thao của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Hội đã tích cực vận dụng hiệu quả chủ trương, chính sách của Nhà nước và Điều lệ Hội, góp phần đưa phong trào Thể dục dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn tỉnh, với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hội đã phát triển được 9 đơn vị Hội, Câu lạc bộ dưỡng sinh cấp huyện, thị xã, thành phố, 291 Câu lạc bộ cấp xã, phường, thị trấn, với hơn 4971 hội viên đang tham gia sinh hoạt thường xuyên; Đội tuyển Thể dục dưỡng sinh của tỉnh đã tham gia thi đấu đạt nhiều thành tích cao tại các giải vô địch Thể dục dưỡng sinh toàn quốc, giải Cúp các Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh toàn quốc hàng năm, góp phần vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà thời gian qua.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Văn Chóng- PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực hiệu quả của Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động ngay sau Đại hội. Hội phải thực sự là mái nhà chung, tập hợp các tổ chức thành viên, hội viên tham gia phát triển phong trào Thể dục dưỡng sinh trong tỉnh, là cầu nối giữa các tổ chức, CLB, với các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thi đấu Thể dục dưỡng sinh phù hợp với hệ thống thi đấu quốc gia và theo điều kiện của địa phương. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ này...

Ông Cao Văn Chóng-PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Cao Văn Chóng- PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh và Ban Kiểm tra Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 28 người, đại diện cho các Hội, Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh trên toàn tỉnh; Ban Thường vụ gồm 9 người, trong đó bà Hoàng Thị Yến, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch gồm: ông Trần Trung Chánh, bà Ngô Hồng Thức và bà Võ Thị Huệ; Trưởng ban Kiểm tra bà Đỗ Thị Hồng Nga.  

Lãnh đạo Hội Thể dục dưỡng sinh tặng hoa chúc mừng đại biểu lãnh đạo và khách mời đến tham dự Đại hội
Lãnh đạo Hội Thể dục dưỡng sinh tặng hoa chúc mừng đại biểu lãnh đạo và khách mời đến tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước; đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng hội viên; phấn đấu tập hợp được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, đưa thể dục dưỡng sinh trở thành môn thể thao phổ biến; xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài có chất lượng; phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động thể dục dưỡng sinh cho các đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” .

Hoàng Thu