![]() |
| 5 chủ tịch của 5 công ty ngành điện lực đều đang là bị can vụ án hình sự. |
Ngày 16/5, Tập đoàn PC1 công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Đây được xem là phát súng mở màn cho chuỗi biến động pháp lý lan rộng tại nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn điện.
Trong số các cá nhân bị khởi tố tại PC1 có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt khác như Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Kế toán trưởng. Tổng cộng có 7 nhân sự của PC1 vướng vòng tố tụng.
Theo thông tin từ doanh nghiệp, các cá nhân này bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Biến cố pháp lý đã tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị của PC1. Sau khi 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, hội đồng quản trị doanh nghiệp chỉ còn một thành viên. Ban Kiểm soát buộc phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để bầu bổ sung nhân sự HĐQT. Đồng thời, công ty cũng chậm công bố báo cáo tài chính quý I/2026 do những người có trách nhiệm ký duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của vụ việc vẫn chưa được PC1 làm rõ.
Phải đến ngày 21/5, bức tranh mới dần sáng tỏ khi CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), PC1 và các đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.
Tại PECC2, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng đã bị khởi tố.
Một ngày sau, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) tiếp tục công bố ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT, đã bị khởi tố từ ngày 7/5.
Đến ngày 9/6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) thông báo cả ba vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Lạc Thái Phước và Kế toán trưởng Phạm Hoàng Vinh đều đã là bị can trong vụ án hình sự.
Mới nhất, ngày 12/6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4 - Mã: TV4) công bố việc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt bị áp dụng biện pháp tố tụng.
Theo đó, ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng đều đã bị bắt tạm giam.
Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, tổng cộng 17 lãnh đạo cấp cao tại 5 doanh nghiệp gồm PC1, PECC1, PECC2, PECC3 và PECC4 đã bị khởi tố hoặc bắt tạm giam.
Đáng chú ý, cả 5 doanh nghiệp đều có chủ tịch HĐQT vướng vòng lao lý. Bên cạnh đó, 4 trong số 5 kế toán trưởng của các doanh nghiệp này cũng bị khởi tố hoặc bắt tạm giam. Nhiều tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và thành viên HĐQT cũng nằm trong diện bị điều tra.
Đây là đợt xử lý sai phạm có quy mô lớn hiếm thấy trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn điện, khi hàng loạt vị trí lãnh đạo cao nhất tại các doanh nghiệp niêm yết đồng loạt bị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng trong thời gian ngắn.
Trước khi những "bê bối" nhân sự ngành điện lực bị phanh phí, ngày 23/4, thị trường chứng khoán chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh tại nhóm cổ phiếu ngành điện. Nhiều mã giảm sâu, thậm chí nằm sàn, trong đó PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 giảm 6,96%, TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1) mất 7,33%, TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) giảm 4,62%...
Diễn biến bất thường này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu có sự kiện nào đang xảy ra phía sau các doanh nghiệp điện lực hay chỉ đơn thuần là nhịp điều chỉnh của thị trường.
Phải gần một tháng sau, những nghi vấn mới dần được hé lộ.