Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú tại TP. Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Trong giai đoạn 2023 – 2024, Nguyễn Thanh Trường thành lập 2 công ty chuyên sản xuất yến hũ chưng tại Đà Nẵng, nhờ người khác đứng tên để che giấu hành vi phạm tội. Thực tế, Trường trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đầu năm 2024, Trường mở xưởng tại phường Điện Bàn Đông, trang bị máy móc và giao Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu chế tạo “sợi yến giả” có hình thức tương tự yến thật. Sau khâu pha chế, chiết lọ, dán nhãn, sản phẩm được phân phối khắp các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa… khiến hàng nghìn người tiêu dùng sập bẫy.
Ban đầu, các đối tượng vẫn trộn một lượng nhỏ yến thật nhằm tạo niềm tin, song từ 24/6/2025, toàn bộ sản phẩm đều là giả.
![]() |
Đà Nẵng triệt phá đường dây “nước yến giả” tinh vi, thu gần 40.000 lọ tung ra thị trường |
Khám xét Công ty TNHH Vannest (Khu dân cư và chợ Điện Dương, TP. Đà Nẵng), cơ quan chức năng phát hiện gần 38.000 lọ nước yến giả thuộc 15 loại khác nhau.
Kết quả giám định cho thấy, 5 loại hoàn toàn không chứa Acid Sialic, trong khi 10 loại còn lại chỉ có hàm lượng khoảng 1% so với tiêu chuẩn chất lượng thông thường.
Để triệt phá đường dây, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, kiên trì theo dõi, nắm bắt thủ đoạn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã kịp thời ra tay, bắt giữ hai đối tượng chủ chốt, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Hành vi sản xuất yến giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những kẻ hám lợi bất chấp pháp luật, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc tăng cường kiểm soát thị trường thực phẩm, đồ uống chức năng.